Tổng thống Trump cứng rắn, quyết không gia hạn cho TikTok

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 11/09/2020 07:46:48 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không nới hạn chót đặt ra với ByteDance - công ty mẹ của TikTok để bán lại các hoạt động của ứng dụng này tại Mỹ.

"Tiktok sẽ phải đóng cửa hoặc họ sẽ bán nó. Sẽ không có việc gia hạn", ông Trump nói với các phóng viên hôm 10/9. 

Tiktok không trả lời bình luận về thông tin này. 

Hôm 14/8, Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu ByteDance bán lại các hoạt động của Tiktok tại Mỹ trong vòng 90 ngày.

"Có những bằng chứng đáng tin cậy khiến tôi tin rằng ByteDance có thể thực hiện hoạt động đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ", Tổng thống Trump cho hay. 

Theo đó, nếu thương vụ mà ông Trump yêu cầu không được hoàn thành, Tiktok sẽ phải ngừng hoạt động tại Mỹ. 

Tổng thống Trump cứng rắn, quyết không gia hạn cho TikTok - 1

Tổng thống Trump nói sẽ không gia hạn cho ByteDance trong việc bán lại TikTok. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ByteDance đang tìm kiếm người mua để có thể hoàn tất việc bán lại TikTok vào giữa tháng 9. 

Trong khi đó, một nguồn tin cho biết ByteDance vẫn đang thảo luận với chính quyền Tổng thống Trump về những thỏa thuận tiềm năng, trong đó cho phép ứng dụng TikTok không phải bán toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Nguồn tin này khẳng định các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra trong tháng này trong bối cảnh Bắc Kinh ban hành chính sách khiến hoạt động chuyển nhượng trở nên khó khăn hơn.

TikTok có trụ sở tại Los Angeles, nhưng trên thực tế nó thuộc về công ty ByteDance của Trung Quốc và là phiên bản quốc tế của ứng dụng Douyin ở Trung Quốc. 

Ứng dụng này cho biết họ có gần 700 triệu người dùng hàng tháng, trong đó có hơn 100 triệu người dùng Mỹ.

Ông Trump cùng nhiều quan chức Mỹ nhiều lần nêu bật mối quan ngại về an ninh quốc gia khi đề cập tới Tiktok khi cho rằng ứng dụng này sẽ thu thập thông tin người dùng và chia sẻ với chính quyền Trung Quốc. 

Đáp lại các cáo buộc liên quan, TikTok bác bỏ mọi liên hệ với Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh tất cả các dữ liệu của người dùng Mỹ được lưu trữ tại Mỹ và chưa bao giờ chia sẻ với chính phủ Trung Quốc. 

Trong khi đó, Bắc Kinh chỉ trích gay gắt hành động của chính quyền Trump đối với TikTok, nhấn mạnh việc Washington gây áp lực buộc TikTok bán cổ phần cho công ty Mỹ vi phạm các quy tắc thị trường tự do. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn