Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khen quyết định từ giã ĐT Đức của Oezil

Thể thaoThứ Tư, 25/07/2018 07:50:00 +07:00

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khen ngợi quyết định từ giã ĐT Đức của tiền vệ Mesut Oezil là chính xác.

Tổng thống Erdogan đã có cuộc trò chuyện riêng với Oezil qua điện thoại. "Tối qua, tôi đã nói chuyện với Mesut. Không thể chấp nhận những hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào người đã cống hiến từng giọt mồ hôi cho thành công của đội tuyển Đức", ông Erdogan nhấn mạnh.

erdogan

Bức ảnh gây tranh cãi của Oezil và Guendogan với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: RT. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chính là nhân vật chính khiến Oezil phải hứng chịu sự chỉ trích của những người Đức và các quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), mà cụ thể là Chủ tịch Reinhard Grindel, từ đó dẫn tới quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Trước khi World Cup 2018 diễn ra, Oezil và Ilkay Guendogan có cuộc gặp mặt với Tổng thống Erdogan trong một sự kiện mang tính giáo dục. Tại đây, cả hai có những bức ảnh chụp với ông Erdogan. Trong chiếc áo mà cả hai đưa tặng cho ông Erdogan có dòng chữ "Cho Tổng thống của tôi". Điều này khiến dư luận Đức sôi sục chỉ trích hai cầu thủ này.

Một số nhân vật có tiếng của bóng đá Đức như Ottmar Hitzfeld hay Stefan Effenberg cho rằng Oezil và Guendogan không nên được triệu tập vào đội hình ĐT Đức tham dự World Cup 2018.

Dẫu vậy, HLV Joachim Loew vẫn triệu tập cả Oezil lẫn Guendogan. Như tất cả đã biết, ĐT Đức thảm bại tại World Cup 2018 khi bị loại từ vòng bảng thậm chí đứng bét bảng, sau cả Hàn Quốc.

Khi trở về nước, Chủ tịch DFB, ông Grindel yêu cầu Oezil phải giải thích công khai về bức ảnh chụp chung với Tổng thống Erdogan, đồng thời ám chỉ tiền vệ này là nguyên nhân cho phong độ tệ hại của ĐT Đức tại World Cup.

Hứng chịu quá nhiều chỉ trích theo dạng phân biệt chủng tộc. Oezil đã đưa ra tuyên bố rất dài lên trang mạng xã hội cá nhân vào hôm 22/7. Anh nêu rõ quan điểm của mình về bức ảnh đó rằng nó không mang mục đích chính trị. Đồng thời chỉ trích thái độ phân biệt chủng tộc và kỳ thị của Chủ tịch LĐBĐ Đức, ông Grindel.

“Khi chiến thắng tôi là người Đức. Lúc thất bại, tôi chỉ là dân nhập cư”, Oezil chua chát viết. Sau cùng, Oezil nói lời từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Anh nói mình không muốn khoác áo ĐT Đức thêm lần nào nữa.

Oezil khoác áo ĐT Đức từ năm 2009, trong vòng 9 năm, Oezil đã có 92 trận cho "Die Mannschaft", thành tích nổi bật nhất của anh là chức vô địch World Cup 2014.

37403534_2033755896686869_8083179900485238784_n

Thành tích của Oezil trong màu áo ĐT Đức.  

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn