Tổng thống Putin vừa tặng xe xịn, VĐV mang lên mạng rao bán

Thể thaoThứ Sáu, 02/09/2016 22:14:00 +07:00

Chiếc BMW thứ hai trong đoàn xe ông Putin tặng cho VĐV Nga đoạt huy chương Olympic đã được rao bán trên mạng.

Tuần qua, hàng chục chiếc xe BMW ở các dòng X6, X5 và X3 đã được chuyển đến điện Kremlin để Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitri Medvedev trao tặng cho các vận động viên đoạt huy chương Olympic.

Những người đoạt huy chương vàng sẽ trở thành chủ sở hữu xe BMW X6, vận động viên có huy chương bạc sẽ nhận được chiếc BMW X5 còn BMW X3 trao cho những người đoạt HCĐ.

Đoàn thể thao Nga đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Olympic, giành 56 huy chương, trong đó có 19 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Như vậy tương ứng sẽ có 19 xe X6, 18 xe X5 và 19 xe X3. Ngoài ra còn có một số xe dành tặng cho các HLV.

Bên cạnh xe xịn, các VĐV này cũng được tặng thêm số tiền mặt là 4 triệu rúp (1,36 tỷ VNĐ), 2,5 triệu rúp (850 triệu VNĐ) và 1,7 triệu rúp (578 triệu VNĐ) lần lượt cho các thành tích vàng, bạc, đồng.

Xe xin cua ong Putin trao tang lai bi VDV rao ban hinh anh 1

Dàn xế xịn xếp lớp trước lễ trao tặng.

Ngay sau ngày 25/8 – thời điểm diễn ra lễ mừng công và tặng xe, trên trang mua bán ô tô xuất hiện lời quảng cáo: “Bán xe BMW X6. Chiếc xe được đích thân Tổng thống Putin trao tặng cho thành tích giành huy chương vàng tại Thế vận hội Rio 2016. Xe mới hoàn toàn. Động cơ xDrive 3,5 chạy xăng, trang thiết bị sang trọng. Xe có bảo hiểm. Giá 4,67 triệu rúp. Có thương lượng giá. Miễn trung gian”.

Nếu quy đổi ra VNĐ thì giá chiếc xe khoảng 1,6 tỷ. Do sự lùm xùm sau khi thông tin rao vặt được lan truyền, chủ nhân của chiếc xe đã gỡ nó xuống. Theo tìm hiểu của báo chí Nga, người đăng tin là VĐV bơi lội.

Và mới đây, một vận động viên đua xe đạp công khai rao bán chiếc xe BMW X3 được tặng. Anh tên là Denis Dmitriev, sinh năm 1986, đoạt huy chương đồng môn đua xe đạp lòng chảo, nội dung nước rút nam.

Xe xin cua ong Putin trao tang lai bi VDV rao ban hinh anh 2

Bức ảnh kèm tâm sự về quyết định bán xe của Dmitriev.

Dmitriev rao bán xe với giá 2,59 triệu rúp (khoảng 880 triệu VNĐ). Vận động viên 30 tuổi mô tả về xế xịn: “Mẫu xe hiếm. Động cơ xăng in line/4/4 2.0 lít, có đèn gầm, đèn sàn, đèn xenon, trần xe màu đen, vô lăng có hệ thống sưởi…”

Chia sẻ về quyết định bán xe, anh Denis nói: “Áp lực truyền thông chất vấn về kinh phí mua xe là một phần nguyên nhân khiến tôi đi đến quyết định này. Tôi rất yêu thích chiếc xe của ngài Putin trao tặng, đó là món quà tưởng thưởng thành tích thể thao và sự nỗ lực. Nhưng có lẽ, chiếc ô tô sẽ không thể gắn bó với tôi nhiều như người bạn đồng hành mang tên xe đạp thể thao.

Anh Denies biết ơn các nhà tài trợ vận động lập quỹ trao thưởng cho VĐV Nga và khẳng định: “Dẫu sao, dù có giữ lại chiếc xe hay không, mỗi VĐV Nga đều đã có kế hoạch cho tương lai, cho Thế vận hội năm 2020 tại Tokyo, các cuộc thi khác và gia đình riêng, cho sự phát triển của phong trào Olympic và các hoạt động công cộng”.

Nhiều VĐV Nga tâm sự rằng họ chắc chắn bán xe vì thuế đánh vào hàng xa xỉ quá cao. Thêm nữa, thu nhập ít ỏi của VĐV sẽ bị ngốn khoản lớn nếu chạy xe xịn.

Dưới thời Tổng thống Putin, xe xịn trở thành món quà truyền thống dành cho những người hùng Olympic của Nga, bên cạnh tiền mặt và vật phẩm. Một VĐV 14 tuổi từng được tặng Mercedes-Benz GL và được cắt cử tài xế riêng vì chưa đủ tuổi học lái xe.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn