Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 08/07/2022 07:20:54 +07:00
(VTC News) -

Hôm 7/7, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo việc cố gắng kéo dài xung đột đang diễn ra ở Ukraine sẽ chỉ khiến các cuộc đàm phán hòa bình trở nên khó khăn hơn.

“Chúng tôi không từ chối đàm phán hòa bình, nhưng những ai từ chối nên biết rằng họ càng chần chừ thì đàm phán càng khó khăn hơn”, ông Putin nói, cảnh báo những quốc gia cho rằng Nga cạn kiệt nguồn lực khi xung đột kéo dài.

Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine  - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

"Họ muốn Nga bị đánh bại trên chiến trường. Vậy tôi có thể nói gì? Chúng tôi thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu bất cứ điều gì", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cũng nói rằng phương Tây dường như thực sự sẵn sàng “chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng”. Theo lãnh đạo Nga, điều này là “thảm kịch” với người dân Ukraine.

Tổng thống Putin chỉ trích NATO, nhấn mạnh những nỗ lực nhất quán của Nga nhằm tạo ra hệ thống an ninh quốc tế công bằng đã bị đe dọa.

“Các sáng kiến ​​hợp tác phòng thủ tên lửa đã bị từ chối. NATO đưa ra những cảnh báo không thể chấp nhận về việc mở rộng khối quân sự này", ông Putin cho hay.

Ông Putin thừa nhận nếu mục tiêu của phương Tây là kích động xung đột giữa Nga và Ukraine, rõ ràng là họ đã thành công trong việc đó. Tuy nhiên, ở cấp độ chiến lược, phương Tây đã thua khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Phương Tây phải nhận ra rằng họ đã thua ngay từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, bởi vì sự khởi đầu của hoạt động này cũng có nghĩa là bắt đầu quá trình phá vỡ hoàn toàn trật tự thế giới do Mỹ dựng nên", ông Putin cho biết thêm. 

Mới đây, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, lãnh đạo phương Tây không quan tâm đến việc Nga và Ukraine đạt được hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán. Ông cho rằng Mỹ và các đồng minh vẫn quan tâm đến việc tiếp tục thúc đẩy xung đột ở Ukraine.

Moskva và Kiev bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình chỉ 4 ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Các bên đã tổ chức một số vòng gặp mặt trực tiếp tại Belarus và sau đó tiếp tục các cuộc đàm phán trực tuyến. Vào cuối tháng 3, các phái đoàn từ Nga và Ukraine đã gặp lại nhau một lần nữa tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp