Tổng thống Putin trải lòng về thời gian chạy taxi kiếm thêm thu nhập

Thời sự quốc tếThứ Hai, 13/12/2021 15:56:29 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Putin chia sẻ ông từng lái xe taxi để kiếm thêm thu nhập sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Theo nhà lãnh đạo Nga, sự kiện Liên Xô tan rã khiến nhiều người phải làm các công việc khác nhau để kiếm sống. Ông cũng không phải là ngoại lệ. 

"Thỉnh thoảng tôi phải làm thêm để kiếm tiền. Tôi làm lái xe để có thêm thu nhập. Thú thật cũng không dễ chịu gì khi nói về chuyện này, nhưng đó là những gì đã diễn ra", ông Putin chia sẻ trong trong bộ phim tài liệu "Nước Nga, lịch sử mới" phát sóng trên truyền hình quốc gia hôm 12/12. 

Tổng thống Putin trải lòng về thời gian chạy taxi kiếm thêm thu nhập - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ông chủ điện Kremlin nói rằng sự sụp đổ của Liên Xô cách đây 3 thập kỷ đánh dấu sự sụp đổ của “nước Nga lịch sử”. 

Sự kiện Liên Xô tan rã kéo theo một thời kỳ bất ổn kinh tế, làm sinh kế của nhiều người bị đảo lộn. 

Trong quá khứ, ông Putin cũng từng nhiều lần nói về sự tan rã của Liên Xô.

Năm 2005, trong thông điệp cho Quốc hội Liên bang Nga, ông Putin mô tả sự kiện này như thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ trước.

"Hệ quả là hệ thống an sinh xã hội hoàn toàn bị phá hủy, toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe và quân đội ngừng hoạt động. Hàng triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói. Chúng tôi không thể quên những sự kiện này", Tổng thống Nga nói trong phỏng vấn với đạo diễn người Mỹ Oliver Sone hồi năm 2017.

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn