Tổng thống Putin: 'Tôi không phải Sa hoàng'

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/03/2020 10:23:51 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Putin bác bỏ những so sánh giữa ông với Sa hoàng, khẳng định ông vẫn làm việc hàng ngày và lắng nghe nguyện vọng của người dân.

"Tôi không trị vì, tôi làm việc mỗi ngày", nhà lãnh đạo Nga nói trong một cuộc phỏng vấn với TASS. 

Cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 19/3 trong loạt chương trình truyền hình mà Hãng thông tấn TASS giới thiệu trong tháng này, nhằm đánh dấu 20 năm cầm quyền của Tổng thống Putin. 

Tổng thống Putin: 'Tôi không phải Sa hoàng' - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Khi được hỏi về "tầm nhìn 2024", nhà lãnh đạo Nga đề cập về nguyện vọng của người dân. 

"Nguồn sức mạnh chủ yếu xuất phát từ người dân. Với tôi, điều hết sức quan trọng là cảm nhận và hiểu nhân dân muốn gì. Một Sa hoàng chỉ ngồi đó, nhìn từ trên cao xuống và ra lệnh: 'Tất cả sẽ làm theo yêu cầu của tôi'. Ông ấy chỉ đội mũ và ngắm mình trong gương. Trái ngược với điều đó, tôi làm việc mỗi ngày", ông Putin nhấn mạnh. 

Hôm 16/3, Tòa án Hiến pháp Nga thông qua các đề xuất sửa đổi hiến pháp, mở đường cho Tổng thống Nga đương nhiệm có thể tái tranh cử vào năm 2024, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 6 năm. 

Văn bản sửa đổi sẽ được đưa ra lấy ý kiến toàn dân vào ngày 22/4 tới. Nếu người dân tán thành, ông Putin có thể tiếp tục ra tranh cử tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Như vậy,  ông Putin có thể lãnh đạo nước Nga tới năm 2036.

Theo Hiến pháp hiện hành, Tổng thống Nga không được phép nắm quyền quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Năm 2024 là thời điểm cuối cùng trong nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp của Tổng thống Putin. Cho đến nay, ông Putin đã lãnh đạo nước Nga 4 nhiệm kỳ. 

Video: Tổng thống Putin trút bầu tâm sự cùng cô giáo cũ

Song Hy(Nguồn: Moscow Times)
Bình luận
vtcnews.vn