Tổng thống Putin ‘nóng mặt’ với trọng tài

Thể thaoThứ Tư, 19/02/2014 12:49:00 +07:00

(VTC News) – Tổng thống Nga, Vladimir Putin đang rất tập trung theo dõi Thế vận hội mùa Đông Sochi được tổ chức tại đất nước của mình và mới đây, ông đã lên tiếng chỉ trích trọng tài.

Không chỉ là một chính khách nổi tiếng, Tổng thống Putin còn được biết đến là người rất đam mê thể thao.

Tổng thống Putin chơi Hockey trên băng

Vì thế không có gì ngạc nhiên khi Thế vận hội mùa Đông lần thứ 22 được tổ chức tại Sochi, nước Nga nhận được sự quan tâm theo dõi đặc biệt của người đứng đầu điện Kremli.
Thậm chí mới đây, Tổng thống Putin còn bày tỏ quan điểm cá nhân một cách gay gắt về trọng tài chính điều khiển trận đấu Hockey trên băng giữa ĐT Nga và ĐT Mỹ ở vòng bảng.
Theo ông Putin, người điều khiển trận đấu hôm 15/2 đã bỏ qua một bàn thắng hợp lệ của đội chủ nhà khiến dư luận Nga giận dữ.
Cụ thể, khi tỷ số đang là 2-2 ở hiệp đấu thứ 3, trọng tài đã từ chối một bàn thắng của ĐT Nga. Quyết định của trọng tài gặp phải sự phản ứng dữ dội từ các CĐV xứ Bạch Dương có mặt trong nhà thi đấu khi phần lớn cho rằng, đó là bàn thắng hợp lệ. Hai đội sau đó phải bước vào loạt đá luân lưu và ĐT Mỹ đã giành thắng lợi chung cuộc 3-2.

ĐT Mỹ (xanh) đánh bại ĐT Nga sau loạt đấu luân lưu

Kết quả trên đã đặt ĐT Hockey trên băng của Nga vào thế bất lợi khi họ sớm đụng độ ĐT Na Uy (một đối thủ rất mạnh) ở vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, Mỹ chỉ phải gặp một đối thủ rất yếu là Cộng hòa Séc (và thực tế Mỹ đã dễ dàng vượt qua Cộng hòa Séc).
Olympic là sân chơi luôn đề cao sự công bằng và mọi phán quyết của trọng tài đều dựa trên những quan sát và đánh giá về mặt chuyên môn. Không có chuyện thiên vị, dù là nước chủ nhà.
Bản thân Tổng thống Putin cũng khẳng định, nước Nga đang nỗ lực hết mình để tổ chức một kỳ Olympic mùa Đông thành công trên mọi phương diện. Tuy nhiên, đến giờ thì nó đã bị một vết đen trọng tài.
Bình luận
vtcnews.vn