Tổng thống Putin: Nga vượt qua giai đoạn nguy hiểm của đại dịch COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 24/06/2020 08:25:31 +07:00
(VTC News) -

Ông Putin khẳng định, Nga đã hành động hiệu quả với mục tiêu cao nhất để bảo vệ cuộc sống người dân và sẽ thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ trong thời gian tới.

Ngày 23/6, Tổng thống Nga Vlađimia Putin có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình với người Nga tóm tắt các kết quả sơ bộ của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đồng thời đưa ra các biện pháp hỗ trợ kinh doanh và người dân trong thời gian tới. 

Ông Putin nhấn mạnh, các biện pháp chống lại COVID-19 ở Nga giúp nhanh chóng vượt qua đỉnh dịch và đã cứu sống hàng chục nghìn người. Nga đã xây dựng một cơ chế phản ứng linh hoạt huy động mọi nguồn lực để chống dịch bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất.

Tổng thống Putin: Nga vượt qua giai đoạn nguy hiểm của đại dịch COVID-19 - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga có thể phản ứng với thách thức phức tạp. Theo ông, Nga đã hành động với mục tiêu cao nhất là bảo vệ cuộc sống của người dân. Người dân hiểu biết rõ ràng về tình hình, nhận thức về mối đe dọa của dịch bệnh để chiến đấu và giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin cảm ơn người dân Nga, các nhân viên y tế, tình nguyện viên vì thái độ trách nhiệm với bản thân và sự an toàn của những người xung quanh, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của dịch bệnh.

Nga là một trong những nước dẫn đầu thế giới về xét nghiệm COVID-19 với hơn 17 triệu lượt. Nga cũng là một trong số ít các nước sản xuất được thuốc chữa COVID-19 hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng, virus vẫn rất phức tạp. Hàng ngàn người vẫn phải đối mặt với căn bệnh này mỗi ngày. Do vậy ông kêu gọi người dân cần chú ý, cẩn thận, cảnh giác.

Đặc biệt, Nga chưa bắt đầu sản xuất đại trà vaccine. Hiện nay, Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine đầu tiên và cần có thời gian để thử nghiệm đảm bảo tuyệt đối an tòan đối với sức khoẻ người dân.

Liên quan thuế thu nhập cá nhân và hỗ trợ kinh doanh, Tổng thống Putin đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân từ 13 lên 15% đối với công dân có thu nhập trên 5 triệu rúp mỗi năm bắt đầu từ ngày 1/1/2021 và hàng năm ngân sách có thêm khoảng 60 tỷ rúp từ việc tăng thuế thu nhập cá nhân và sẽ được sử dụng để điều trị cho trẻ em mắc các bệnh hiếm gặp.

Các định hướng dẫn dài hạn của chính sách kinh tế vĩ mô của đất nước như quy tắc ngân sách và chỉ số lạm phát sẽ được giữ nguyên. Theo Tổng thống, điều này sẽ nhanh chóng khôi phục nền kinh tế quốc gia sau đại dịch và chuyển sang thời kỳ tăng trưởng.

Người đứng đầu nước Nga đã chỉ đạo chính phủ đưa ra các đề xuất cho việc sử dụng rộng rãi các công cụ hỗ trợ tài chính dài hạn cho phát triển cơ sở hạ tầng. Ông Putin cũng giao thực hiện các biện pháp để khôi phục hoàn toàn thị trường lao động vào năm 2021.

Video: Chi tiết nhỏ hé lộ ông Putin được bảo vệ tuyệt đối an toàn giữa mùa dịch

Về các biện pháp hỗ trợ người dân, ông Putin đề nghị hỗ trợ khoản thanh toán một lần 10 nghìn rúp cho trẻ em dưới 16 tuổi trong tháng 7/2020. Tổng thống Putin đề nghị kéo dài hỗ trợ bổ sung cho những người trong tuyến đầu chống dịch từ 15/4 đến 15/9 (thay vì đến 15/7).

Ông Putin đề xuất mở rộng chương trình thế chấp ưu đãi ở mức 6,5% và cấp cho việc xây mới nhà ở các thành phố Matxcơva, St. Petersburg, tỉnh Matxcơva và Leningrad và các khu vực khác.

Ngoài ra, các biện pháp hỗ trợ người Nga đã thất nghiệp do tình hình đại dịch sẽ tiếp tục được thực hiện vào tháng 7 và tháng 8. Người đứng đầu nhà nước đề xuất phân bổ thêm 100 tỷ rúp cho các khoản vay đối với các doanh nghiệp ở mức 2% theo chương trình hỗ trợ việc làm của nhà nước.

Tổng thống đề xuất giảm phí bảo hiểm cho ngành công nghệ thông tin từ 14% xuống còn 7,6% và thuế thu nhập từ 20% xuống còn 3%.

Văn Thường/VOV-Matxcơva
Bình luận
vtcnews.vn