Tổng thống Putin lên tiếng về thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 20/07/2022 08:04:17 +07:00
(VTC News) -

Ông Putin cho biết Nga không nhận thấy bất cứ mong muốn nào của Ukraine trong việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận hòa bình sơ bộ 2 bên nhất trí hồi tháng 3.

"Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào sự sẵn lòng của các bên ký kết trong việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được. Hiện tại chúng tôi thấy Kiev không mong muốn như vậy", Tổng thống Putin nói tại cuộc họp báo sau chuyến thăm tới Iran hôm 19/7.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm rằng Ả Rập Xê-út và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.

Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố này của ông Putin.

Tổng thống Putin lên tiếng về thỏa thuận hòa bình với Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi hai phái đoàn Nga-Ukraine gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3, hai nước không đạt bất kỳ tiến bộ hay có thay đổi đáng kể nào trên bàn đàm phán.

Trong khi Nga cáo buộc Ukraine giữ quan điểm cứng rắn khiến đàm phán hòa bình bế tắc, Kiev cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Nga bị đình trệ do "tư duy rập khuôn" của Moskva.

Hôm 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp máy bay xuống thủ đô Tehran, bắt đầu chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga bên ngoài khu vực Liên Xô cũ, kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Chuyến đi này diễn ra ngay sau chuyến công du Trung Đông mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tại Tehran, ông có cuộc trao đổi với Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Cũng trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Nga gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để thảo luận về một thỏa thuận giúp nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen của Ukraine hiện bị Nga phong tỏa.

Tại cuộc họp báo sau chuyến công du Iran, ông Putin khẳng định Moskva sẽ tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine, song nhấn mạnh điều đó cần xuất phát từ thực tế rằng mọi hạn chế liên quan đến vận chuyển hàng không để xuất khẩu ngũ cốc của Nga phải được dỡ bỏ. 

Ông cho biết thêm rằng không phải tất cả các vấn đề liên quan tới các chuyến hàng ngũ cốc đã được giải quyết, nhưng thực tế là đã có những bước đi tích cực.  

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn