Tổng thống Putin gọi vụ xả súng ở trường học là bi kịch

Thế giớiThứ Ba, 04/02/2014 09:58:00 +07:00

(VTC News) - Tổng thống Nga gọi vụ việc xảy ra tại trường phổ thông của thủ đô là tấn bi kịch và kêu gọi người lớn quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục thế hệ trẻ.


AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết nghi phạm là một học sinh có tên Sergei Gordeyev. Gordeyev đến trường học số 263, ngoại ô phía bắc Moscow, với hai khẩu súng, rồi ép bảo vệ dẫn đến một lớp học.

Hung thủ khóa chặt cửa phòng học trên, bắt giữ hơn 20 học sinh và một giáo viên khi đó đang đứng lớp. Sau đó, Gordeyev nổ súng vào các cảnh sát qua cửa sổ. “Nghi phạm bắn chết một cảnh sát và làm bị thương một người khác”, ông Andrei Pilipchuk, phát ngôn viên bộ Nội vụ Nga nói với kênh truyền hình Vesti -24. “Anh ta cũng giết chết người giáo viên”.
Các con tin sau khi được cảnh sát giải cứu

Thầy giáo bị bắn chết là Andrei Kirillov, dạy môn địa lý. Theo lời một nhân chứng, hung thủ bắn vào bụng thầy Kirillov, rồi bắn tiếp một phát nữa vào đầu để chắc chắn rằng ông đã chết.

Gordeyev sau đó bị khống chế trong một cuộc đột kích của cảnh sát. Bộ Nội vụ cũng thông báo không học sinh nào bị thương hay thiệt mạng. Phát ngôn viên Ủy ban điều tra cho hay hung thủ vốn là một học sinh giỏi toàn diện. Động cơ gây án có thể là do Gordeyev nảy sinh mâu thuẫn với một giáo viên.

Sau khi vụ việc diễn ra, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev và Giám đốc Ủy ban điều tra Alexander Bastrykin lập tức đến hiện trường, nhấn mạnh vấn đề an ninh mà nước Nga đang đối mặt trước thềm Thế vận hội mùa đông Sochi sắp tới.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cũng cho biết “đã quyết định sẽ đánh giá đầy đủ về hệ thống an ninh tại các trường học và tiến hành các bước bổ sung”.

Vấn đề an ninh trước và trong quá trình tổ chức Olympics Sochi được Nga đặc biệt chú trọng, nhất là sau khi hai vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại thành phố Volgograd. Hơn 37.000 nhân viên an ninh được bố trí xung quang Sochi và tuần tra dọc khu vực Biển Đen.

Tổng thống Nga gọi vụ việc xảy ra tại trường phổ thông của thủ đô là tấn bi kịch và kêu gọi người lớn quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục thế hệ trẻ

Người đứng đầu nhà nước đề cập tới vụ việc trong buổi họp Hội đồng Văn hóa và nghệ thuật dưới sự chỉ đạo của Tổng thống tại Pskov.

Ông Putin nhắc rằng, ở Nga hiện nay không quan tâm đúng mức đến vấn đề giáo dục thế hệ trẻ những giá trị nghệ thuật lành mạnh, hầu như không tạo dựng các nhà hát trẻ mới.

"Chúng ta cần giáo dục cho thế hệ khán giả mới thị hiếu nghệ thuật tốt, biết cảm thụ và đánh giá nghệ thuật thuật sân khấu, kịch nghệ, âm nhạc, giá như chúng ta thực hiện đúng mức điều này, thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch như ở Matxcova hôm nay",  Interfax dẫn lời ông Putin.


Bình luận
vtcnews.vn