Tổng thống Putin: Đừng ai ảo tưởng có khả năng gây sức ép cho Nga

Thế giớiThứ Bảy, 21/02/2015 11:27:00 +07:00

Ông Putin cảnh báo "đừng ai có bất kỳ ảo tưởng rằng có khả năng giành được ưu thế quân sự vượt trội Nga hoặc gây bất kỳ sức ép nào đối với Nga".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẽ không cho phép bất kỳ nước nào giành ưu thế quân sự trước Nga, và Matxcơva sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước sức ép của ngoại bang.

Trong một tuyên bố cứng rắn được đưa ra trong bối cảnh có những căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine, ông Putin đã cảnh báo "đừng ai có bất kỳ ảo tưởng rằng có khả năng giành được ưu thế quân sự vượt trội Nga hoặc gây bất kỳ sức ép nào đối với Nga".

Phát biểu trong buổi lễ nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc 23/2, ông Putin bày tỏ niềm tin vào sức mạnh của quân đội Nga trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa ngoại bang.
Tổng thống Putin tuyên bố cứng rắn trước sức ép phương Tây
 Tổng thống Putin cứng rắn trước sức ép phương Tây trong vấn đề Ukraine
"Đừng ai ảo tưởng rằng họ có thể giành ưu thế quân sự trước Nga hay gây sức ép lên chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào", Xinhua dẫn lời nhà lãnh đạo nói. "Nga sẽ luôn luôn đáp trả thích đáng trước bất kỳ hành động liều lĩnh nào như thế".

Binh sĩ Nga "sẵn sàng hành động dứt khoát, với sự chính xác, chuyên nghiệp và lòng dũng cảm, để thực hiện thậm chí những nhiệm vụ khó khăn nhất", ông nói và thêm rằng lực lượng vũ trang của Nga đang cải thiện theo các tiêu chuẩn hiện đại nhất.

Tuyên bố của tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh quan hệ với phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh Lạnh do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Mỹ và các đồng minh châu Âu chỉ trích Nga can thiệp vào Ukraine, đồng thời áp đặt nhiều lệnh trừng phạt kinh tế nhằm buộc Moscow gây sức ép đối với phe ly khai ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Ông Putin thề sẽ tiếp tục tiến hành một chương trình hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng, trong đó hàng trăm chiến đấu cơ, tên lửa và các vũ khí khác dự kiến được triển khai.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch cải tiến quân đội dưới bất kỳ hoàn cảnh nào", ông nói. "Không có nghi ngờ gì về điều này".

 
Nhà lãnh đạo Nga cam kết rằng một chương trình hiện đại hóa quân đội giàu tham vọng đang được lên kế hoạch nhằm trang bị hàng trăm máy bay chiến đấu, tên lửa mới cùng các loại vũ khí khác. Bất chấp sự suy thoái kinh tế do giá dầu thấp và các lệnh trừng phạt của Phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine, ngân sách chi cho lĩnh vực quân sự của Nga đã tăng thêm khoảng 30% trong năm nay.

Nguồn: Vietnam Plus, VNE
Bình luận
vtcnews.vn