Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Thế giớiThứ Ba, 12/02/2019 16:44:00 +07:00

Tổng thống Phillippines Rodrigo Duterte đang ủng hộ việc đổi tên quốc gia của mình thành “Maharlika” để thoát khỏi bóng đen bị đô hộ trong quá khứ.

Cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos (từ 1965 đến 1986) cũng từng bày tỏ ý định đổi tên đất nước thành Maharlika có nghĩa là "cao quý" để thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc sau khi lên nắm quyền điều hành đất nước.  

duterte-10443410

Tổng thống Phillippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: ABS-CBN)

Chủ tịch thượng viện Philippines Tito Sotto cho rằng ý tưởng của ông Duterte sẽ khiến Hiến pháp phải thay đổi, cùng với đó kéo theo nhiều thay đổi khác.

Bên cạnh việc đổi tên nước, ông Duterte cũng đang hướng tới việc thay đổi trong hiến chương của Philippines và chuyển sang mô hình chính phủ liên bang.

"Một ngày nào đó, hãy thay đổi nó. Ông Marcos đã đúng", ông Duterte nói hôm 11/2. 

Philippines từng bị Tây Ban Nha cai trị hơn 300 năm và tên của quốc gia này được vua King Philip II của Tây Ban Nha đặt. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn