Tổng thống Pháp tiêu tiền như uống nước

Kinh tếThứ Ba, 07/02/2012 08:04:00 +07:00

(VTC News) - 2011 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Pháp, tuy nhiên gia đình tổng thống Sarkozy vẫn được đảm bảo cuộc sống đế vương.

(VTC News) - 2011 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Pháp, tuy nhiên gia đình tổng thống Sarkozy vẫn được đảm bảo cuộc sống đế vương với khoản ngân sách 113 triệu EUR (148,31 triệu USD, hay hơn 3 nghìn tỉ đồng Việt Nam) tại cung điện Elysée.

Trong cuốn sách L'Argent de l'Etat được xuất bản chưa đầy ba tháng trước cuộc tuyển cử tổng thống, René Dosière - Đảng viên Đảng xã hội đối lập đã hé lộ nhiều tình tiết về cuộc sống của gia đình tổng thống Sarkozy cũng như thủ tướng François Fillon.  

 

Trong đó, tổng thống Sarkozy đã dùng đến 121 xe ô tô các loại trong một năm, cao hơn hẳn con số 55 chiếc mà tổng thống tiền nhiệm Chirac đã sử dụng. Việc đi nước ngoài của ngài Sarkozy cũng nhiều hơn gấp hai lần, bình quân 24 giờ đồng hồ trên máy bay trong một tuần và chi khoảng 10.000 EUR (13.125 USD) cho ăn uống trong một ngày.

Thi thoảng tổng thống Sarkozy đi xe lửa siêu tốc để thị sát hay công cán ở các tỉnh trong nước, nhưng vấn đề an ninh khiến chi phí của chuyến đi bị đẩy lên 600.000 EUR (787.500 USD).

 Vũ Kiều(theo independent)

Bình luận
vtcnews.vn