Tổng thống Pháp hứng chỉ trích vì đề xuất đảm bảo an ninh cho Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 05/12/2022 12:15:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị chỉ trích sau khi nói rằng châu Âu "đảm bảo an ninh cho Nga" để chấm dứt xung đột.

Hôm 4/12, trên Twitter, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói thế giới cần được đảm bảo an ninh từ Nga, không phải chiều ngược lại.

"Điều đó chỉ có thể xảy ra sau khi tòa kết án tội phạm chiến tranh, áp đặt các khoản bồi thường quy mô lớn và làm rõ 'ai là người phải chịu trách nhiệm'", ông Mykhailo Podolyak nói.

Tổng thống Pháp hứng chỉ trích vì đề xuất đảm bảo an ninh cho Nga  - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Litva, Linas Linkevicius, bác quan điểm về việc châu Âu nên nhượng bộ điện Kremlin.

"Nga có đảm bảo về an ninh nếu nước này không tấn công, sáp nhập hoặc chiếm đóng các nước láng giềng. Nếu ai đó muốn tạo ra một cấu trúc an ninh mới, cho phép nước khác đe dọa quốc gia mình thì nên suy nghĩ lại", ông Linas Linkevicius cho hay.

Còn cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb cho biết, ông "về cơ bản" không đồng tình với đề xuất của ông Macron. 

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Tổng thống Emmanuel Macron nói châu Âu cần chuẩn bị cho cấu trúc an ninh tương lai của châu lục. Ông đưa ra ý kiến này trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình Pháp TF1 hôm 3/12.

"Điều quan trọng mà chúng ta phải giải quyết, như ông Putin luôn nói, đó là lo ngại NATO sẽ đến ngay trước cửa Nga và việc triển khai vũ khí có thể đe dọa Nga. Đây sẽ là một trong các chủ đề hướng tới hòa bình. Do đó, chúng ta cần chuẩn bị cách bảo vệ đồng minh và nước thành viên, cách đảm bảo an ninh cho Nga khi Moskva trở lại bàn đàm phán", ông Macron cho hay.

Tuần trước, cả Nga và Mỹ đều cho biết sẵn sàng thảo luận về nguyên tắc cho các cuộc đàm phán hoà bình. Tổng thống Joe Biden nói rằng ông sẽ chỉ nói chuyện với ông Putin nếu người đứng đầu điện Kremlin cho thấy thực sự quan tâm đối với việc chấm dứt xung đột. 

Trong khi đó, Ukraine nhấn mạnh các cuộc đàm phán chỉ có thể được thực hiện nếu Nga ngừng tấn công và rút quân khỏi nước này.

Kông Anh(Nguồn: Euronews)
Bình luận
vtcnews.vn