Tổng thống Obama thừa nhận sai lầm tồi tệ nhất khi đứng đầu Nhà Trắng

Thế giớiThứ Hai, 11/04/2016 09:15:00 +07:00

Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây thừa nhận sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình.

(VTC News) - Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây thừa nhận sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình.

Theo ông Obama, sai lầm đó là không chuẩn bị trước một kế hoạch cụ thể cho Libya sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ.

Theo đó, trong buổi trả lời phỏng vấn phát sóng trực tiếp với hãng tin Fox News, khi được hỏi về sai lầm lớn nhất của mình trong suốt 2 nhiệm kỳ làm giữ cương vị ông chủ Nhà Trắng, ông Obama thừa nhận đó là việc ông đã không lường trước được hậu quả của việc NATO can thiệp vào Libya và biến nơi đây thành một mớ hỗn độn như hiện nay.
Ông Obama thừa nhận sai lầm lớn nhất khi làm tổng thống
Ông Obama thừa nhận sai lầm lớn nhất khi làm tổng thống 
“Có lẽ thất bại lớn nhất của tôi là không lường trước được hậu quả của việc mà bản thân mình cho là đúng khi can thiệp vào Libya.”, ông Obama chia sẻ.

Phong trào Mùa xuân Ả Rập bắt đầu lan rộng từ năm 2011 đã dẫn tới một cuộc chiến dân sự và đẩy Libya vào tình trạng bất ổn sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ bởi những phần tử Hồi giáo cực đoan được phương Tây ủng hộ.

Video: Chủ tịch Cuba gây sốt khi từ chối ôm ông Obama
Chính quyền Obama đã ủng hộ việc sử dụng sức mạnh của không quân NATO ở Libya để đảm bảo phiến quân có thể lật đổ ông Gaddafi sau cuộc nổi dậy năm 2011.

Song Hy
(theo Sputnik)
Bình luận