Tổng thống Obama kinh ngạc trước "trận bão lốc thế kỷ"

Thế giớiThứ Bảy, 30/04/2011 10:09:00 +07:00

Tổng thống Hoa Kỳ Obama nói ông "chưa từng chứng kiến sự tàn phá nào ghê gớm như vậy" sau khi thị sát một thành phố bị lốc tàn phá ở tiểu bang Alabama.

Tổng thống Hoa Kỳ Obama nói ông "chưa từng chứng kiến sự tàn phá nào ghê gớm như vậy" sau khi thị sát một thành phố bị lốc tàn phá ở tiểu bang mạn đông nam là Alabama.

Phát biểu tại Tuscaloosa, ông Obama nói Washington sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ các cộng đồng tái thiết.

Ít nhất 318 người đã thiệt mạng, chủ yếu trong số đó ở tiểu bang Alabama, khi các trận bão lốc ập xuống một loạt bang.

Mức độ tàn phá rộng lớn của thiên tai cũng được ghi nhận ở các tiểu bang Tennessee, Mississippi, Georgia và Virginia.

Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố ở bảy tiểu bang, trong khi khoản tiền tài trợ của liên bang đã được gửi tới Alabama.

"Chúng ta sẽ đảm bảo rằng các bạn không bị lãng quên," ông Obama nói với những người sống sót ở thành phố Tuscaloosa vào lúc ông và phu nhân, bà Michelle Obama, thị sát thành phố gặp thiên tai.

Một cơn lốc có độ dày khoảng 1,6 km đã cày ngang qua thành phố này vào hồi đầu tuần.

Chừng một triệu nhà ở và cơ sở doanh nghiệp trên khắp địa bàn tiểu bang Alabama vẫn còn bị mất điện.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ (NWS) thống kê được gần 300 cơn lốc xảy ra kể từ khi cơn bão ập xuống cách đây một tuần.

Trong số đó, hơn 150 cơn lốc diễn ra vào riêng ngày thứ Tư (27/4) vừa qua.

Tại Alabama, hai nghìn binh lính đang phối hợp với các nhân viên cấp cứu trong các nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân sống sót.

Nhiều người đã cố gắng đào bới, tìm kiếm các nạn nhân dưới các đống đổ nát nhà ở, cố gắng cứu hộ những ai có thể.

Trong khi đó, Thống đốc Alabama, Robert Bently cho hay ông e rằng con số tử vong sẽ còn gia tăng, khi có nhiều thi thể hơn được tìm thấy.

Đây là đợt thiên tai kỷ lục do bão lốc kể từ năm 1974, thời điểm xảy một trận lốc kỷ lục khác làm 315 người thiệt mạng ở 13 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Theo BBC
Bình luận
vtcnews.vn