Tổng thống Obama dự triển lãm xe hơi lớn nhất Bắc Mỹ năm 2016

XeThứ Sáu, 15/01/2016 06:53:00 +07:00

Đang là trung tâm chú ý của những người yêu xe trên toàn cầu trong những ngày qua, hơn 50 mẫu xe mới đã được giới thiệu tới công chúng trong khuôn

(VTC News) - Đang là trung tâm chú ý của những người yêu xe trên toàn cầu trong những ngày qua, hơn 50 mẫu xe mới đã được giới thiệu tới công chúng trong khuôn khổ triển lãm Detroit Auto Show 2016.

Detroit là thành phố lớn nhất của tiểu bang Michigan, cũng là thủ phủ công nghiệp ô tô Mỹ nên triển lãm Detroit Auto Show thường niên luôn là sự kiện lớn của giới công nghiệp xe hơi. Triển lãm năm nay vừa khai mạc hôm 11/1 và dự kiến kéo dài đến 25/1.

Detroit Auto Show 2016 quy tụ những mẫu xe mới nhất, công nghệ hiện đại nhất từ những nhà sản xuất xe hàng đầu thế giới. Giới truyền thông cùng với khách mời sẽ là những người đầu tiên có cơ hội xem trước những mẫu xe đã đặt lịch ra mắt hoặc sẽ là “nhân tố bí ẩn” của triển lãm.

Đặc biệt hơn, triển lãm năm nay còn có sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ, Barack Obama, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và nhiều quan chức cấp cao khác. Ông Obama dự kiến sẽ tham quan triển lãm vào ngày 20/1 tới đây, trong tuần lễ thứ hai của triển lãm, là khoảng thời gian dành cho công chúng.

Thương hiệu VLF ra mắt mẫu xe Force 1 V10 hai chỗ ngồi, trang bị động cơ 8,4 lít công suất 745 mã lực. 
Khu trưng bày của Volkswagen năm nay khá vắng vẻ
Ông Rupert Stadler, Chủ tịch Hội đồng quản trị Audi AG (bên phải), chỉ tay về phía Gene Cernan (bên trái, là người Mỹ cuối cùng xuống mặt trăng) khi ông giới thiệu chiếc Audi h-tron Quattro concept
Người mẫu đứng bên chiếc Dodge Viper của GM tại triển lãm
Infiniti Q60 coupe thể thao ra mắt tại triển lãm
Nội thất của Mercedes-AMG S63 4MATIC Cabriolet 2016
Người mẫu trên ghế chiếc Audi Allroad Quattro
Akio Toyoda, Giám đốc Thương hiệu Lexus, giới thiệu chiếc Lexus LC 500 2017
Xe concept Toyota i-Road chạy điện ba bánh tại triển lãm


Thái Anh
Bình luận
vtcnews.vn