Tổng thống Nga ký lệnh cắt giảm quan chức liên bang

Thế giớiThứ Hai, 03/01/2011 06:07:00 +07:00

(VTC News) - Động thái này của chính quyền Nga sẽ giúp quốc đang trỗi dậy trở lại này tiết kiệm được khoảng 40 tỷ rúp (1,3 triệu USD) tiền lương.

(VTC News) – Thông tấn Nga Ria Novosti dẫn nguồn tin từ chính phủ nước này cho hay, ngày hôm nay (3/1), Tổng thống Nga Medvedev đã chính thức ký một sắc lệnh nhằm mục đích cắt giảm số lượng các quan chức liên bang.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. 

Theo sắc lệnh mới được Tổng thống Medvedev ký, số lượng các quan chức liên bang trong chính quyền Nga sẽ giảm 20 % cho đến năm 2013.

Cơ quan báo chí của Điện Kremlin cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này.

Số lượng quan chức liên bang sẽ bị cắt giảm lần lượt là: 5% năm 2011, 5 % năm 2012 và 10 % năm 2013.

Trong vòng 5 năm qua, số lượng quan chức liên bang của chính phủ Nga đã tăng gấp đôi từ 600.000 quan chức năm 2005 lên 1,1 triệu quan chức năm 2010.

Sắc lệnh vừa được ông Medvedev được ký sau khi chính ông thực hiện các hướng dẫn tinh giảm hệ thống chính quyền và tháng 6/2010.

Động thái này của chính quyền Nga sẽ giúp quốc đang trỗi dậy trở lại này tiết kiệm được khoảng 40 tỷ rúp (1,3 triệu USD) tiền lương được chi từ ngân sách liêng bang.

Lê Dũng(theo Ria Novosti)
Bình luận
vtcnews.vn