Tổng thống Nga chúc mừng Tổng thống Kazakhstan tái đắc cử

Thời sự quốc tếThứ Hai, 21/11/2022 19:17:57 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Tổng thống Kazakhstan Kassym Tokayev vừa tái đắc cử vị trí nguyên thủ quốc gia trong cuộc bầu cử tổng thống trước hạn.

Theo kết quả sơ bộ do Uỷ ban bầu cử Kazakhstan công bố, ông Tokayev nhận được hơn 80% phiếu bầu.

Trong bức điện đăng trên trang của điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin chúc mừng Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tái đắc cử nguyên thủ quốc gia Kazakhstan. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, từ các công dân của mình, Tổng thống Tokayev đã nhận được sự tin tưởng đầy thuyết phục, mở ra những cơ hội mới cho việc thực hiện quá trình phát triển nhà nước mà ông đang thúc đẩy.

Tổng thống Nga chúc mừng Tổng thống Kazakhstan tái đắc cử - 1

Tổng thống Kazakhstan Tokayev và Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Rianovosti)

Tổng thống Putin nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Kazakhstan dựa trên truyền thống hữu nghị, láng giềng tốt đẹp và tôn trọng. Mối quan hệ nay đang phát triển thành công. Nhà lãnh đạo Nga chúc người đồng cấp Kazakhstan thành công, dồi dào sức khỏe và thịnh vượng.

Trước đó, theo số liệu sơ bộ của Uỷ ban bầu cử Trung ương Kazakhstan, Tổng thống đương nhiệm Tokayev đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống trước hạn, với hơn 81% phiếu bầu. Việc bỏ phiếu diễn đã ra ngày 20/11.

Ngày 1/9, Tổng thống Tokayev tuyên bố tổ chức bầu cử sớm, sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua. Theo đó, quyền hạn của Tổng thống bị hạn chế. Đồng thời, nguyên thủ quốc gia chỉ có thể giữ chức vụ này trong một nhiệm kỳ bảy năm. Ngoài ra, cuộc bầu cử quốc hội sớm của Kazakhstan sẽ được tổ chức vào nửa đầu năm 2023.

Ngày 19/11, phát biểu sau khi các kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu về chiến thắng của mình được công bố, Tổng thống Tokayev đã tuyên bố, cuộc bầu cử tổng thống mở ra một kỷ nguyên chính trị mới và trong tương lai tất cả các thể chế quyền lực chính của nước cộng hòa này sẽ được cải tổ. Trước đó, trong cương lĩnh tranh cử của mình, ông nhấn mạnh, mục tiêu chính là xây dựng một Kazakhstan công bằng, thực hiện chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, tăng cường hợp tác cùng có lợi với tất cả các quốc gia quan tâm, góp phần đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế.

Anh Tú(VOV-Moskva)
Bình luận
vtcnews.vn