Tổng thống Nga cấm các bộ trưởng ốm đi làm

Thế giớiThứ Năm, 05/02/2015 01:24:00 +07:00

Đài tiếng nói nước Nga cho biết trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Nga Putin đã cấm các bộ trưởng đi làm khi bị ốm.

(VTC News) - Đài tiếng nói nước Nga cho biết trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Nga Putin đã cấm các bộ trưởng đi làm khi bị ốm.

"Khi đang ốm xin vui lòng không đi làm việc, đây không phải là chuyện đùa", ông Putin nói.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, khi đi vào phòng họp ông Putin nói rằng 'chính phủ đang thiệt hại và chúng ta đã không đối phó được với bệnh cúm'.
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin 
Cuộc họp này không có sự hiện diện của Thủ tướng Dmitry Medvedev và phó thủ tướng Igor Shuvalov.

Trong khi đó, một số khu vực của Nga đã phải công bố lệnh cách ly vì bùng phát bệnh cúm.

Ngày 4/1, Fiám đốc y tế của tỉnh Pskov, ông Alexander Nesteruk khuyến các nên hạn chế việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động khác. Theo thống kế, tốc độ lây lan bệnh cúm trong tỉnh Pskov so với tuần trước là 89%.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn