Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm nghị sĩ quá cố giữa hội nghị

Thời sự quốc tếThứ Năm, 29/09/2022 11:23:57 +07:00
(VTC News) -

Ông Biden yêu cầu Hạ nghị sĩ quá cố Jackie Walorski lên tiếng tại một sự kiện ở Washington hôm 28/9, quên rằng nghị sĩ đảng Cộng hòa này đã qua đời vào tháng trước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc phải sai lầm khó xử khi đang cảm ơn các thành viên lưỡng đảng tại một sự kiện gần Nhà Trắng.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn ở đây, bao gồm các quan chức được bầu của lưỡng đảng như Hạ nghị sĩ McGovern, Thượng nghị sĩ Braun, Thượng nghị sĩ Booker, Hạ nghị sĩ Jackie... các ông bà có ở đây không? Jackie đâu rồi nhỉ? Tôi nghĩ bà ấy ở đây”, Tổng thống nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm nghị sĩ quá cố giữa hội nghị - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Ông Biden, 79 tuổi, là tổng thống cao tuổi nhất từ ​​trước đến nay và vấn đề sức khỏe của ông thường xuyên bị các đối thủ chính trị chất vấn. Tổng thống Mỹ và những người thân cận đã nhiều lần phủ nhận mối lo ngại, nói rằng chỉ là do ông dễ nói nhầm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp thường kỳ rằng ông Biden nghĩ đến Walorski chỉ đơn giản là vì ông đang chuẩn bị tiếp đón gia đình bà vào ngày 30/9. Nhưng Jean-Pierre không trả lời các câu hỏi của phóng viên về lý do tại sao ông Biden tin rằng bà Walorski còn sống hoặc các câu hỏi về sức khỏe tâm thần của ông.

Hạ nghị sĩ Jackie Walorski qua đời trong một vụ tai nạn ô tô thương tâm vào tháng 8. Nhà Trắng ngày 3/8 đã đưa ra tuyên bố từ Tổng thống Biden, bày tỏ lòng thương tiếc với Walorski.

Cờ rủ được treo trên đỉnh Nhà Trắng trong hai ngày sau khi bà Walorski qua đời, và anh trai của nữ nghị sĩ, Keith Walorski, nói với The Post rằng ông Biden đã gọi điện cho gia đình để chia buồn.

Các thành viên đảng Cộng hòa, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều lần cho rằng ông Biden đang sa sút tinh thần. Những bình luận đó xuất hiện trở lại sau khi một video cho thấy đệ nhất phu nhân Jill Biden hướng dẫn chồng mình phải đi đâu trong một sự kiện kỷ niệm.

Nhưng các thành viên đảng Dân chủ lưu ý rằng Tổng thống vốn đã hay mắc những lỗi tương tự trong hàng chục năm.

“Tôi là một cỗ máy hay nói hớ”, ông Biden thừa nhận vào năm 2018. “Nhưng Chúa ơi, đó vẫn là điều tuyệt vời so với một anh chàng không thể nói sự thật”.

“Hồ sơ nói hớ” của ông Biden bao gồm việc yêu cầu Thượng nghị sĩ bang Missouri Chuck Graham đứng dậy trong một sự kiện vận động tranh cử năm 2008 - trước khi nhận ra rằng ông Graham đang ngồi trên xe lăn.

Phương Anh(Nguồn: New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn