Tổng thống Iran công bố số liệu chấn động, 25 triệu dân mắc COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 18/07/2020 16:08:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 18/7 nói rằng 25 triệu người Iran đã mắc COVID-19 và 35 triệu người khác có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2.

"Theo ước tính của chúng tôi, hiện tại 25 triệu người Iran đã bị nhiễm loại virus này và khoảng 14.000 người đã thiệt mạng. Có khoảng 30-35 triệu người khác đang gặp rủi ro. Tổng cộng hơn 200.000 người đã nhập viện", ông nói trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình hôm 18/7. 

Ông Rouhani cho biết các số liệu mà ông đưa ra dựa trên một báo cáo mới của Bộ Y tế nước này. 

Con số này cao hơn rất nhiều so với thống kê gần nhất được giới chức Iran công bố là 269.440 người nhiễm bệnh và 13.791 người thiệt mạng.

Tổng thống Iran công bố số liệu chấn động, 25 triệu dân mắc COVID-19 - 1

Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Iran không nêu lý do vì sao lại có sự chênh lệch lớn này. 

Iran đang đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai tấn công nước này từ tháng 5, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng mạnh trở lại. 

Sau nhiều tuần siết chặt giãn cách xã hội để ngăn làn sóng COVID-19 đầu tiên, Iran cho phép người dân làm việc trở lại từ 11/4 và mở cửa trở lại các đền thờ ở những khu vực nguy cơ thấp trên toàn quốc.

Giới chức Iran nhiều lần kêu gọi người dân tuân thủ khuyến cáo của nhà chức trách, song các quan chức nước này cho biết người dân vẫn nhanh chóng bỏ qua các biện pháp chống dịch sau khi tái mở cửa. Các chuyên gia cảnh báo hệ thống chăm sóc y tế công của Iran có thể sụp đổ nếu số người nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng mạnh.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn