Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thăm Nhật Bản

Thời sự quốc tếThứ Năm, 16/03/2023 12:27:05 +07:00
(VTC News) -

Hôm 16/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên đường sang Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Fumio Kishida.

Chuyến thăm Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến Nhật Bản kéo dài 2 ngày. Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc tới quốc gia láng giềng sau 12 năm.

Động thái này được xem đánh dấu sự cải thiện đáng kể mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai nước đồng minh tại khu vực Đông Bắc Á sau khi hai bên giải quyết được tranh cãi về vấn đề lao động cưỡng bức trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thăm Nhật Bản - 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol và phu nhân lên đường thăm Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Hàn Quốc công bố giải pháp cho cuộc tranh chấp kéo dài về bồi thường cho những người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động cho các công ty Nhật Bản trong giai đoạn 1910-1945.

Theo dự kiến, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tiến hành hội đàm cấp cao với Thủ tướng Fumio Kishida hôm 16/3, thảo luận một loạt các vấn đề bao gồm Thỏa thuận An ninh chung về thông tin quân sự, một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự, vấn đề bãi bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu các mặt hàng linh kiện chủ chốt của Nhật Bản sang Hàn Quốc...

Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Fumio Kishida sẽ tổ chức tổ chức họp báo chung.

Trước thềm chuyến thăm Nhật Bản, hôm 15/3, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết: “Nhu cầu hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng tăng trong thời điểm này".

Kênh NHK của Nhật Bản cho hay, Tổng thống Yoon Suk-yeol hy vọng hai bên sẽ "tăng cường" hợp tác an ninh và lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đang chuẩn bị xác nhận việc khởi động lại đối thoại an ninh song phương đã bị đình chỉ kể từ năm 2018.

Nhật báo Yomiuri trích dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, Tokyo và Seoul cũng dự kiến ​​sẽ khôi phục "ngoại giao con thoi" với các chuyến thăm thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo.

Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào sáng 16/3. Sau vụ phóng, Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá cho các hành động của mình.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia về động thái của Triều Tiên.

 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn