Tổng thống Hàn Quốc và đệ nhất phu nhân đi sắm Tết

Kinh tếChủ Nhật, 22/01/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 28 Tết, Tổng thống Hàn Quốc và đệ nhất phu nhân và con gái đã đi mua sắm tại khu chợ truyền thống gần nơi ở.

(VTC News) - Sáng 28 Tết, Tổng thống Hàn Quốc và đệ nhất phu nhân cùng con gái đã đi mua sắm tại khu chợ truyền thống gần nơi ở.

Sáng 28 Tết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung - bak cùng đệ nhất phu nhân Kim Yoon – ok và con gái đã tới khu chợ truyền thống gần nơi ở của Tổng thống để mua thịt bò, đồ ăn nhẹ và các hàng hóa khác.

 

 

Giá cả tăng, người Hàn Quốc thắt chặt chi tiêu

Tết Nguyên Đán vào ngày 23/1 là thời gian để mỗi người Hàn Quốc tụ họp gia đình, tặng quà và tưởng nhớ tổ tiên. Tuy nhiên, với việc giá cả tăng cao, nhiều người Hàn Quốc phải thắt chặt hầu bao, khi mua sắm hàng hóa chuẩn bị cho kỳ nghỉ.

“Giá tất cả mặt hàng cao quá, giá trái cây là đắt nhất, các thứ khác cũng đắt. Tôi đã tiết kiệm tiền trong năm nay để mua một món quà thay vì hai”, bà Kim Dul – He, 59 tuổi, mua sắm ở cửa hàng giảm giá lớn ở trung tâm Seoul cho hay. Bà Kim cho biết thêm. gia đình sẽ chuẩn bị lễ cúng tổ tiên giản dị với các loại thực phẩm cần thiết trong dịp Tết Nguyên Đán.

Chợ Moran ở phía Nam Seoul

Còn bà Lee Hye – Ja – 54 tuổi lại hi vọng con gái trở về nhà trong những ngày nghỉ sắp tới. Bà thậm chí chia sẻ, cảm thấy không thoải mái bởi vì không thể mua tất cả những thứ mà con gái bà muốn ăn khi về nhà.

Bà Lee nói: "Tôi muốn cho con gái ăn những thức ăn ngon, vì khi ở ký túc xá nó khó được ăn những thức ăn làm ở nhà. Tuy nhiên, những ngày này giá cả tăng nhiều”.

Một khu chợ ở NamPo - Dong - Jungu (Busan - Hàn Quốc)

Theo một báo cáo của Cơ quan tiêu dùng Hàn Quốc đưa ra hồi tuần trước, giá các nhu yếu phẩm thường ngày ở Hàn Quốc đã tăng trong tháng 12, bất chấp những nỗ lực của Chính phủ để kiềm chế lạm phát.

Cơ quan này cho biết, 68% trong tổng số 102 mặt hàng bao gồm đường, gạo và thịt lợn tăng giá hơn so với hồi tháng 11. Cụ thể, giá thịt lợn tăng 11,6% trong tháng 12 so với tháng trước đó, do nguồn cung thiếu hụt.

Trong một cuộc họp nội các tuần trước, các quan chức Chính phủ công bố các biện pháp đặc biệt nhằm mục đích ổn định và hỗ trợ sinh kế của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng nguồn cung 16 sản phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi gấp 6 lần, 40 mặt hàng thiết yếu hàng ngày bao gồm hành tây, ớt đỏ, tỏi, bột mỳ được đưa vào danh sách theo dõi giá hàng ngày. Ngoài ra, Chính phủ cũng phân phối 200.000 tấn gạo dự trữ thu hoạch hồi năm 2009 và mở rộng nguồn cung thịt lợn nhập khẩu.

Thành Công


Bình luận
vtcnews.vn