Tổng thống Hàn Quốc mặc quân phục kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

Thế giớiThứ Bảy, 22/08/2015 09:45:00 +07:00

Tinh hinh Trieu Tien Han Quoc - Hàn Quốc sẵn sàng chiến đấu ở miền Bắc. Chiến Tranh Triều Tiên Hàn Quốc có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

(VTC News) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye mặc quân phục đến thăm Quân đoàn 3 để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở miền Bắc, Business Insider đưa tin.

Theo Business Insider, Tổng thống Park Geun-hye đã chủ trì một cuộc họp an ninh với lực lượng quân đội ở Quân đoàn 3 để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu chống lại cuộc tấn công quân sự từ Triều Tiên vào ngày 21/8.
Bà Park Geun-hye mặc quân phục đến thăm Quân đoàn 3
Bà Park Geun-hye mặc quân phục đến thăm Quân đoàn 3 
Cuộc họp này được tổ chức tại trụ sở của Quân đoàn 3, Quân đội Hàn Quốc, thuộc thành phố Yongin, phía Tây Bắc Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 21/8 vừa qua, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho lực lượng ở tiền tuyến chuyển sang 'trạng thái chiến tranh' và chuẩn bị cho một cuộc chiến chỉ 1 ngày sau khi xảy ra cuộc đấu pháo nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm, Business Insider cho biết thêm.

Chiều 20/8, hàng loạt quả đạn pháo được Triều Tiên và Hàn Quốc nã về phía nước còn lại ở vùng biên giới phía Tây, gây ra tình hình căng thẳng đáng lo ngại ở khu vực này.

Video Quân đội Triều Tiên được lệnh sẵn sàng chiến đấu

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Triều Tiên đã đe dọa có hành động quân sự với Hàn Quốc nếu phía Seoul không dừng các hành động tuyên truyền ở biên giới.

Lời cảnh báo trên được bộ phận tham mưu chính quyền Triều Tiên gửi đến Hàn Quốc vào 17h cùng ngày (giờ địa phương), khoảng 1 giờ sau khi xuất hiện những phát đạn pháo qua lại.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: "Triều Tiên đe dọa có hành động quân sự nếu Hàn Quốc không dừng việc phát loa tuyên truyền ở khu vực biên giới trong vòng 48 giờ kể từ 17h ngày 20/8".

Sang ngày 21/8, trong bối cảnh quan hệ hai miền trở nên căng thẳng cao độ, Triều Tiên lại đang chuẩn bị thử tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tên lửa đạn đạo, Yonhap cho biết thêm.

Tùng Đinh (theo Business Insider, Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn