Tổng thống Hàn Quốc không cho Thủ tướng từ chức

Thế giớiThứ Năm, 26/06/2014 03:03:00 +07:00

(VTC News) - Đài tiếng nói nước Nga đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye không chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Chung Hong Won.

(VTC News) - Đài tiếng nói nước Nga đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye không chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Chung Hong Won.

Tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Hàn Quốc đã tuyên bố ý định rời khỏi chức vụ đứng đầu nội các do áp lực những lời chỉ trích sau vụ đắm tàu phà Sewol, hãng thông tấn Yonhap đưa tin

Quyết định của Tổng thống Hàn Quốc đưa ra sau sự kiện đầu tuần này, ứng viên thứ hai cho chức Thủ tướng "Jungang Ilbo" Moon Chang Keuk  đưa ra lời từ chối ứng cử vị trí lãnh đạo Chính phủ.

Thủ tướng Hàn Quốc nhận trách nhiệm về vụ tai nạn thảm khốc 

Ông Moon Chang Keuk rút đơn vì dư luận trong nước phê phán mạnh quan điểm của ông ta về lịch sử.

Cụ thể, cộng đồng Hàn Quốc bất mãn với cuốn sách mà ông Moon viết năm 2005, trong đó nhà báo này khẳng định rằng chính giới Tokyo không cần xin lỗi vì trước đây Nhật Bản từng cưỡng ép các phụ nữ Triều Tiên làm 'nô lệ tình dục' trong những năm chiến tranh.

Ngày 27/4, BBC đưa tin Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won tuyên bố từ chức trong bối cảnh dư luận chỉ trích cách xử lý của chính phủ trong thảm họa SEWOL.

Trong một thông báo ngắn gọn, ông Chung Hong-won nói: "Tôi đã muốn từ chức sớm hơn nhưng khi đó việc xử lý thảm họa là ưu tiên hàng đầu. Tôi cho rằng đó là hành động có trách nhiệm trước khi ra đi".

"Bây giờ tôi quyết định từ chức, không còn là gánh nặng của chính phủ nữa", Thủ tướng Hàn Quốc chia sẻ.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn