Tổng thống Hàn Quốc gửi thư cho hai thợ mỏ sống sót sau 9 ngày dưới lòng đất

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 06/11/2022 12:24:34 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Yoon Suk-yeol gửi thư cảm ơn hai thợ mỏ đã sống sót và "mang lại niềm hy vọng mới cho Hàn Quốc trong những ngày đau buồn" vì thảm họa Halloween.

Hôm 6/11, theo Yonhap News, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi thư cảm ơn và quà cho hai thợ mỏ vừa sống sót trở về sau 9 ngày dưới lòng đất. 

"Một niềm hy vọng mới đến với Hàn Quốc trong những ngày đau buồn nặng nề. Tôi cầu chúc cho các bạn nhanh chóng bình phục", ông Yoon nói, theo tường thuật của thư ký tổng thống. 

Cách đây ít ngày, đám đông tham gia lễ hội Halloween tại Itaewon, Seoul bị xô đẩy nghiêm trọng khiến 156 người thiệt mạng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an toàn tại các lễ hội đông người ở Hàn Quốc. 

Tổng thống Hàn Quốc gửi thư cho hai thợ mỏ sống sót sau 9 ngày dưới lòng đất - 1

Một người thợ mỏ sống sót được đưa ra ngoài (Ảnh: Yonhap News)

Hai thợ mỏ, một người 62 tuổi và một người 56 tuổi, bị mắc kẹt vì mỏ kẽm bị sập ở Bonghwa, phía đông bắc Hàn Quốc hôm 26/10. Họ được tìm thấy ngày 4/11 và hiện sức khỏe đã ổn định. 

Các nhà chức trách cho biết hai người đàn ông bị kẹt ở độ sâu khoảng 190 mét so với mặt đất. Vì có mang theo cà phê hòa tan, họ đã ăn số bột này và cố gắng uống nước chảy trong hầm mỏ để sống sót. Hai người cũng dựng được một lều nhỏ để giữ ấm.

Một phụ nữ họ Lim, cháu gái một thợ mỏ sống sót, cho biết ban đầu chú cô liên tục hỏi cô là ai, vì phải đeo miếng che mắt sau gần 10 ngày ở trong bóng tối. Ông bật cười khi cuối cùng cũng nhận ra cô.

Tổng thống Yoon Suk-yeol viết trong một thông điệp trên Facebook rằng việc hai thợ mỏ sống sót là "thực sự kỳ diệu".

“Cảm ơn một lần nữa vì đã trở về an toàn từ ngã rẽ sinh tử” ông Yoon nói. Ông cũng gửi lời cảm ơn lực lượng cứu hộ. 

Phương Anh(Nguồn: Yonhap News, The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn