Tổng thống Hàn Quốc đề xuất cân nhắc việc cấm ăn thịt chó

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/09/2021 21:36:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Moon Jae-in gợi ý ban hành lệnh cấm tiêu thụ thịt chó bởi vấn đề ăn thịt chó vẫn đang gây tranh cãi tại xứ kim chi.

"Chẳng phải đã đến lúc cần cân nhắc việc cấm ăn thịt chó hay sao?”, ông Moon nói với Thủ tướng Kim Boo-kyum trong phiên tham vấn chính sách hàng tuần.

Trong cuộc họp, ông Kim Boo-kyum trình bày báo cáo kế hoạch của chính phủ trong việc cải thiện hệ thống chăm sóc vật nuôi bị bỏ rơi.

Nhiều năm trở lại đây, Chính phủ Hàn Quốc không ngừng đưa ra các chính sách nhằm bảo vệ các loại vật nuôi, trong đó có các loài chó. Ngoài ra, văn hoá ăn thịt chó của Hàn Quốc cũng đang dần biến mất và nhiều người trẻ không hào hứng với món ăn này.

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất cân nhắc việc cấm ăn thịt chó - 1

Trại nuôi chó thịt ở Yesan, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Bok Nal, mùa thịt chó ở Hàn Quốc thường kéo dài trong khoảng 1 tháng, từ tháng 7-8 hàng năm. Vào thời điểm này, thịt chó thường được nấu thành món súp cay để ăn trong những ngày thời tiết nóng nực.

Tổng thống Moon Jae-in từ lâu được biết đến là người yêu động vật. Ông cũng nuôi một vài con chó trong Nhà Xanh.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Hàn Quốc đề cập đến việc cấm tiêu thụ thịt chó một cách công khai. Điều này làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. 

Jeon Jin-kyung, người đứng đầu Tổ chức Vận động quyền động vật Hàn Quốc ủng hộ tuyên bố mới đây của ông Moon và nhấn mạnh: "Ngày càng nhiều người Hàn Quốc coi việc tiêu thụ thịt chó là vấn đề ngược đãi động vật hơn là truyền thống". 

Trong khi đó, Yoon Seok Youl - ứng cử viên hàng đầu của đảng Quyền lực Nhân dân khẳng định việc tiêu thụ thịt chó là lựa chọn của mỗi cá nhân.

Hàn Quốc hiện có luật bảo vệ động vật, trong đó cấm việc giết mổ dã man chó và mèo nhưng không có quy định cấm tiêu thụ thịt chó.

Một cuộc thăm dò ý kiến hồi tháng 9 cho thấy 78% người được hỏi tin rằng Hàn Quốc nên cấm mua bán thịt chó, mèo. 49% người ủng hộ lệnh cấm tiêu thụ. Nhưng những người bán thịt chó kiên quyết phản đối lệnh cấm, cho rằng nó sẽ đe dọa tới kế sinh nhai của họ. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn