Tổng thống đắc cử Hàn Quốc sẽ chuyển văn phòng ra khỏi Nhà Xanh

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 20/03/2022 17:28:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói sẽ không ở dinh tổng thống hiện tại và thành lập văn phòng mới như một phần nỗ lực kết nối tốt hơn với công chúng.

Hôm 20/3, Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc cho biết sẽ từ bỏ dinh tổng thống trên sườn núi của Nhà Xanh và thành lập văn phòng tại khu nhà của Bộ Quốc phòng ở trung tâm Seoul. Kế hoạch ngay lập tức gây ra phản ứng dữ dội.

Những người chỉ trích cho rằng việc di chuyển vội vàng các văn phòng chính phủ hàng đầu sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia, gây ra chi tiêu quá mức và vi phạm quyền của cư dân trong khu vực văn phòng mới. Một số người cho rằng kế hoạch chủ yếu được đặt ra vì vấn đề “phong thủy”.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc sẽ chuyển văn phòng ra khỏi Nhà Xanh - 1

Khu phức hợp Nhà Xanh. (Ảnh: Chicago Tribune)

Di dời văn phòng là một trong những kế hoạch được Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Cựu công tố viên cho biết vị trí và thiết kế của Nhà Xanh hiện tại đã gây ra sự chỉ trích rằng các nhà lãnh đạo Hàn Quốc xa rời công chúng, sử dụng quyền lực quá mức.

Trong khuôn viên Nhà Xanh, các văn phòng dành cho cố vấn tổng thống và phòng họp báo không nằm trong cùng một tòa nhà nơi tổng thống làm việc, mà cách nhau khoảng vài trăm mét. Một số cựu quan chức cho biết họ thỉnh thoảng sử dụng xe đạp hoặc ô tô để đến gặp tổng thống. Theo SCMP, cơ sở chính thức của kế hoạch di dời là khu phức hợp Nhà Xanh (có kích cỡ gấp hơn hai lần khu phức hợp Nhà Trắng của Mỹ) quá biệt lập với công chúng, và dường như gợi lên cảm giác của một cung điện trên đồi của hoàng đế thay vì nơi làm việc của một tổng thống được bầu dân chủ.

Theo ông Yoon, ông chọn khu nhà của Bộ Quốc phòng vì nơi này đã được trang bị các cơ sở chỉ huy liên quan đến an ninh. Nhóm của ông đã hủy các địa điểm khác vì lo ngại lực lượng an ninh của tổng thống gây ra sự bất tiện cho công chúng.

Yoon cho biết ông sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại văn phòng mới. Trong khi đó các quan chức của Bộ Quốc phòng sẽ chuyển đến tòa nhà Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) cùng khu phức hợp, còn các nhân viên của JCS sẽ chuyển dần dần tới một trung tâm chỉ huy tác chiến gần Seoul.

Yoon nói một công viên công cộng lớn sẽ được đặt gần văn phòng tổng thống mới và người dân bình thường sẽ có thể nhìn vào văn phòng của ông ở khoảng cách gần. Ông cũng có kế hoạch thành lập một trung tâm báo chí và thường xuyên gặp gỡ các nhà báo.

Theo kế hoạch của Yoon, Nhà Xanh hiện tại sẽ mở cửa cho công chúng tham quan vào ngày nhậm chức của ông. Ông cho biết sẽ thu thập ý kiến ​​của người dân để chọn tên cho văn phòng mới.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc sẽ chuyển văn phòng ra khỏi Nhà Xanh - 2

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: FT)

Những người chỉ trích kế hoạch của Yoon kêu gọi ông không nên triển khai kế hoạch vội vàng, trong khi các vấn đề khác đòi hỏi sự chú ý khẩn cấp hơn như tình hình dịch bệnh COVID-19, mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên và những khó khăn kinh tế.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in trước đó cũng hứa sẽ chuyển ra khỏi Nhà Xanh nhưng đã hủy bỏ kế hoạch sau khi không tìm được địa điểm phù hợp. 

“Tôi biết việc di dời văn phòng tổng thống không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu tôi từ chối lời hứa với người dân (về việc di chuyển) một lần nữa, thì sẽ không có tổng thống tương lai nào khác cố gắng làm điều đó”, ông Yoon nói.

Tổng thống đắc cử cho biết việc di dời sẽ tiêu tốn khoảng 50 tỷ won (41 triệu USD). Một số nhà phê bình trước đó nói rằng kế hoạch sẽ tiêu tốn tới 1 nghìn tỷ won (825 triệu USD), một ước tính mà Yoon gọi là “không có căn cứ”.

Phương Anh(Nguồn: SCMP, ABC News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp