Tổng thống Brazil: Bao giờ bầu cử Mỹ mới kết thúc?

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 13/11/2020 10:51:26 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, một đồng minh thân cận của ông Trump thắc mắc về việc khi nào bầu cử Mỹ mới kết thúc.

Nói chuyện với đám đông ủng hộ bên ngoài dinh thự, ông được yêu cầu bình luận về kết quả bầu cử Mỹ. 

"Nhưng nó chưa kết thúc? Khi nào cuộc bầu cử này mới kết thúc?", ông Bolsonaro nói trước đám đông. 

Nhà lãnh đạo Brazil từng tuyên bố sẽ là người đầu tiên chúc mừng Tổng thống Trump đắc cử. Dù kết quả bầu cử Mỹ được công bố cách đây gần 1 tuần, ông Bolsonaro vẫn chưa gửi lời mời chúc mừng tới tân Tổng thống Biden. 

Tổng thống Brazil: Bao giờ bầu cử Mỹ mới kết thúc? - 1

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2019, ông Bolsonaro thay đổi truyền thống kéo dài nhiều thập kỷ của Brazil về một chính sách đối ngoại trung dung, tỏ rõ thái độ ủng hộ Mỹ.

Đổi lại, ông Trump dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò tươi từ Brazil, ủng hộ quốc gia Nam Mỹ gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển và ký các thỏa thuận hợp tác quốc phòng, khám phá không gian.

Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo từng khẳng định Brazil sẽ không có vấn đề gì với chính quyền Biden, nhưng các chính sách về môi trường của Tổng thống Bolsonaro sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.

Ông Biden từng cảnh báo Brazil có thể sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nặng nề nếu không ngăn chặn nạn phá rừng ở Amazon.

Nhà lãnh đạo Brazil tỏ ra bất mãn với tuyên bố này. 

"Chúng tôi thấy gần đây có một ứng viên cho vị trí nguyên thủ quốc gia nói rằng nếu tôi không dập lửa ở Amazon, ông ấy sẽ dựng lên các rào cản thương mại chống chống lại Brazil. Làm thế nào để chúng ta có thể đối phó với tất cả những điều đó? Chỉ ngoại giao thôi thì chưa đủ", ông Bolsonaro khẳng định. 

Ngoài ông Bolsonaro, một nhà lãnh đạo khác vẫn chưa gửi chúc mừng tới tân Tổng thống Mỹ. 

Trong tuyên bố đưa ra hôm 11/9, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin sẽ không chúc mừng ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cho tới khi có kết quả chính thức.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 9/11 khẳng định Bắc Kinh sẽ phản ứng theo thông lệ quốc tế vì kết quả bầu cử Mỹ chính thức phải được xác định theo luật và thủ tục.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho rằng còn quá sớm để chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn