Tổng thống Biden: Ukraine có thể trở thành thành viên EU 

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/06/2022 08:43:09 +07:00
(VTC News) -

Hôm 20/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Ukraine “rất có thể” sẽ trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Thông tin này được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong buổi nói chuyện với báo chí ở Rehoboth, Delaware. Ông Biden cũng đang cân nhắc chuyến thăm đến Kiev, song cho biết chưa phải thời gian này.

Khi được hỏi về kế hoạch thăm Kiev, ông Biden nói rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào "việc nó có gây thêm khó khăn cho người Ukraine hay không, liệu điều đó có ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra hay không".

Tổng thống Biden: Ukraine có thể trở thành thành viên EU  - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Theo dự kiến, ông Biden sẽ công du đến châu Âu cuối tháng này để dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha), ​​bắt đầu vào ngày 29/6. Trước đó, Tổng thống Mỹ sẽ đến Đức cuối tuần này để dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Đến nay, ông Biden vẫn chưa đến thăm Ukraine. Vợ ông - bà Jill Biden cũng như Ngoại trưởng Antony Blinken và người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin, đã đến Kiev.

Ukraine hiện vẫn chưa nhận được quy chế ứng cử viên, bước đầu tiên trong quá trình gia nhập liên minh này. Mới đây, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Đức, Pháp, Italy và Romania đều ủng hộ việc trao tư cách ứng cử viên EU ngay lập tức cho Ukraine.

Ông Macron nói rằng, tất cả thành viên EU hiện tại đều ủng hộ việc cấp cho Ukraine tư cách ứng viên gia nhập liên minh này. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay, ông đến Ukraine với một thông điệp rõ ràng, rằng Ukraine thuộc Liên minh châu Âu và Đức sẽ ủng hộ việc gia nhập EU của Ukraine và Moldova.

Nhiều nước EU coi nguyện vọng gia nhập liên minh của Ukraine là chính đáng, song cảnh báo việc gia nhập có thể mất nhiều năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ. Để được kết nạp, Ukraine phải nhận được sự đồng ý từ tất cả thành viên EU.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp