Tổng thống Biden nói ông Putin 'phải trả giá', Nga phản pháo gay gắt

Thời sự quốc tếThứ Năm, 18/03/2021 19:35:53 +07:00
(VTC News) -

Hôm 18/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Tổng thống Nga Putin có thể nói là "rất tệ hại".

"Tôi không nói dài dòng về điều này. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, đây là nhận xét rất tệ từ phía Tổng thống Mỹ", ông Dmitry Peskov nói khi được hỏi về phản ứng của Điện Kremlin trước nhận xét của Tổng thống Joe Biden.

Khi được hỏi về quan hệ Washington - Matxcova, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: “Đây là mối quan hệ rất xấu"

Tổng thống Biden nói ông Putin 'phải trả giá', Nga phản pháo gay gắt - 1

Quan hệ Mỹ - Nga trở nên căng thẳng sau cuộc phỏng vấn giữa đài ABC News với Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: CNN)

Ông Dmitry Peskov cho rằng, nhận xét của ông Biden trong cuộc phỏng vấn với ABC News trở thành yếu tố thay đổi “cuộc chơi” trong quan hệ Mỹ - Nga. “Trước đây chưa từng xảy ra điều tương tự như vậy”, ông Dmitry Peskov nói.

Đề cập đến khả năng đáp trả của Matxcơva, ông Dmitry Peskov cho biết Nga chưa tính đến điều này, đồng thời nhấn mạnh những gì đã xảy ra cho thấy Tổng thống Joe Biden chắc chắn không có kế hoạch cải thiện quan hệ với Nga.

Theo ông Dmitry Peskov, Nga sẽ phân tích cách tiếp cận hợp tác với Mỹ về các vấn đề được quan tâm. Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin từ chối cho biết liệu Tổng thống Putin có định đáp lại những nhận xét của ông Biden hay không.

"Cách tiếp cận của chúng tôi sẽ sớm được phân tích, trong đó có cả các cuộc tham vấn với Đại sứ Nga tại Mỹ - người đã được triều hồi về nước”, ông Dmitry Peskov nói.

Trước đó, trả lời trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Joe Biden nói rằng chính quyền Nga sẽ phải "trả giá" vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ. Ngoài ra, khi được hỏi liệu ông có coi Tổng thống Putin là "kẻ giết người", ông Biden khẳng định: “Tôi có". 

Sau tuyên bố của ông Biden, Nga gọi Đại sứ ở Washington, Anatoly Antonov về nước để tham vấn về quan hệ với Mỹ, song Matxcơva nhấn mạnh muốn ngăn chặn tình trạng xấu đi không thể đảo ngược trong quan hệ giữa hai nước. 

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp