Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 28/03/2022 10:30:36 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/3 cho biết, ông không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga.

Trong khi ông Biden đang có chuyến thăm một nhà thờ tại Washington, một phóng viên Bloomberg đã đặt câu hỏi: “Thưa Tổng thống, có phải ông đang kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga”. Tổng thống Biden trả lời: “Không”.

Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong chuyến thăm Warsaw, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, Tổng thống Nga Putin “không thể tiếp tục nắm quyền”. Nhà Trắng sau đó giải thích rằng, Tổng thống Biden “không thảo luận về quyền lực của ông Putin tại Nga hoặc sự thay đổi chế độ”. Trước bình luận nói trên, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, việc quyết định ai sẽ nắm quyền ở Nga không phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ.

Hồng Anh(VOV.VN )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp