Tổng thống Biden: NATO không phải là mối đe dọa với Nga

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 27/03/2022 07:30:16 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/3 khẳng định, NATO không phải là mối đe dọa với Nga.

Phát biểu tại Lâu đài Hoàng Gia ở Warsaw (Ba Lan), Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Nga muốn mô tả việc mở rộng của NATO như một dự án đế quốc, nhằm gây bất ổn cho Nga. Tuy nhiên thực tế NATO là một liên minh phòng thủ, chưa bao giờ tìm kiếm sự sụp đổ của Nga”.

Tổng thống Biden: NATO không phải là mối đe dọa với Nga - 1

Tổng thống Mỹ Biden. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo nước này có kế hoạch cung cấp hỗ trợ an ninh dân sự 100 triệu USD cho Ukraine. Khoản hỗ trợ này nhằm tăng cường khả năng của Bộ Nội vụ Ukraine liên quan đến vấn đề hỗ trợ an ninh biên giới, duy trì hiệu quả các luật dân sự và bảo vệ các cơ sở trọng yếu của chính phủ.

Trước khi rời Ba Lan trong chuyến thăm nhằm tập hợp sự ủng hộ cho Ukraine, Tổng thống Biden có những tuyên bố chỉ trích gay gắt nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những bình luận này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Nga.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, những bình luận mới của Tổng thống Mỹ đối với nhà lãnh đạo Nga làm giảm triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Phạm Hà(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn