Tổng thống Biden công khai hồ sơ thuế

Thời sự quốc tếThứ Ba, 18/05/2021 08:18:47 +07:00
(VTC News) -

Hôm 17/5, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã công khai hồ sơ thuế năm 2020, phản ánh thu nhập của họ từ năm ngoái trước khi nhậm chức.

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden báo cáo tổng thu nhập năm 2020 là 607.336 USD. Họ trả 157.414 USD tiền thuế thu nhập liên bang, lợi tức thực tế 25,9%, và 28.794 USD thuế thu nhập cho bang quê nhà Delaware.

Thu nhập của vợ chồng Tổng thống Biden vào năm 2020 thấp hơn năm trước. Tờ khai thuế năm 2019 của họ báo cáo tổng thu nhập là 985.233 USD và tổng số thuế nộp là 299.346 USD.

 Tổng thống Biden công khai hồ sơ thuế - 1

 Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã công khai hồ sơ thuế năm 2020. (Ảnh: AP)

Tờ khai thuế năm 2020 của ông Biden và bà Jill Biden cho biết, họ đã đóng góp 30.704 USD cho hoạt động từ thiện. Khoản đóng góp lớn nhất của họ, trị giá 10.000 USD, là cho Quỹ Beau Biden - hoạt động nhằm giúp ngăn chặn lạm dụng trẻ em.

Theo tờ khai thuế, phần lớn thu nhập của vợ chồng Tổng thống Joe Biden năm 2020 đến từ công ty Giacoppa Corp và lương hưu. Thu nhập của họ cũng bao gồm lương của Đệ nhất phu nhân Jill Biden tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris cùng chồng là luật sư Doug Emhoff báo cáo tổng thu nhập của họ là 1.695.225 USD trong năm 2020. Họ đã nộp 621.893 USD thuế thu nhập liên bang, lợi tức thực tế 36,7%, và 125.004 USD thuế thu nhập ở bang quê nhà California. Doug Emhoff còn phải nộp thêm 56.997 USD thuế thu nhập ở thủ đô Washington.

Phần lớn thu nhập của Phó Tổng thống Mỹ cùng chồng đến từ công việc luật sư của Doug Emhoff. Thu nhập của họ cũng bao gồm tiền lương của bà Harris với tư cách là thượng nghị sĩ Mỹ và thu nhập mà bà nhận được từ việc viết sách. Họ cũng đã đóng góp khoảng 27.000 USD từ thiện trên tờ khai thuế năm 2020.

Thu nhập của cặp vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ năm 2020 thấp hơn đáng kể so với năm 2019. Tờ khai thuế liên bang năm 2019 của họ báo cáo tổng thu nhập là hơn 3 triệu USD.

Nhà Trắng cho hay, việc công khai hồ sơ thuế lần này của Tổng thống Biden đồng nghĩa với việc ông đã có tổng cộng 23 năm công bố hồ sơ thuế với công chúng Mỹ.

Việc công bố hồ sơ thuế của Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ông Biden đề xuất tăng thuế đối với các cá nhân và doanh nghiệp có thu nhập cao để trả cho các đề xuất cơ sở hạ tầng của chính quyền Mỹ. Ông Biden cho biết ông sẽ chỉ tăng thuế đối với những người kiếm được hơn 400.000 USD/năm.

Các đời tổng thống Mỹ có truyền thống công khai hồ sơ thuế hàng năm, trong đó nêu chi tiết các nguồn thu nhập và các khoản thuế đã nộp để thể hiện sự minh bạch. Tuy nhiên, truyền thống này bị phá vỡ dưới thời ông Trump khi nhiều lần từ chối công khai tài chính trong thời gian tiếp quản Nhà Trắng.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp