Tổng thống Biden chưa có ý định gặp gỡ lãnh đạo nước ngoài

Thời sự quốc tếThứ Tư, 17/02/2021 07:07:41 +07:00
(VTC News) -

Hôm 16/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, trong vài tháng tới, Tổng thống Biden chưa gặp trực tiếp nhà lãnh đạo nước ngoài.

"Sẽ mất vài tháng trước khi Tổng thống mời một nhà lãnh đạo nước ngoài gặp mặt trực tiếp tại Nhà Trắng", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong cuộc họp báo hôm 16/2.

Thông tin được Nhà Trắng phát đi trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Mỹ. Việc ông Biden tiếp đón lãnh đạo nước ngoài vào thời điểm này được xem là chưa thích hợp. Tổng thống Joe Biden đã tổ chức các cuộc điện đàm với nhiều lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức, song ông vẫn chưa gặp mặt trực tiếp với nhà lãnh đạo nào.

Dự kiến, trong tuần này, Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự cuộc họp nhóm G7 và Hội nghị An ninh Munich qua hình thức trực tuyến.

Tổng thống Biden chưa có ý định gặp gỡ lãnh đạo nước ngoài - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Getty)

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, trong một cuộc điện đàm hôm 22/1, ông Canada Justin Trudeau và ông Joe Biden đã đồng ý "gặp nhau vào tháng tới".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, cô không thể khẳng định chắc chắn thời điểm sẽ diễn ra cuộc gặp, song cho rằng lãnh đạo hai nước có thể gặp thông qua hình thức trực tuyến.

Việc đi lại ra nước ngoài đã bị hạn chế bởi đại dịch, được áp dụng từ thời chính quyền ông Trump. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump đã tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài ngay cả trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ.

Ông Trump tiếp Thủ tướng Ireland trong những tuần đầu của đại dịch COVID-19 ở Mỹ, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến thăm Nhà Trắng vào tháng 9/2020.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19, trong đó có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc đi lại. Ông Biden có chuyến đi địa phương lần đầu đến bang Wisconsin vào hôm 16/2.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp