Tổng thống Belarus cảnh báo Ukraine về nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn

Thời sự quốc tếThứ Năm, 24/11/2022 21:11:23 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo, nếu không đối thoại, Ukraine có nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc xung đột quân sự với Nga.

Theo phản ánh của hãng thông tấn BelTA, Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố như sau ở Yerevan (Armenia): “Mọi thứ nằm trong tay của Ukraine”.

Tổng thống Belarus cảnh báo Ukraine về nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn - 1

Tổng thống Alexander Lukashenko. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Belarus).

Theo Tổng thống Belarus, việc trên đối với Kiev là “khó khăn và đau đớn” nhưng “họ phải làm vậy nếu muốn phục hồi”. Ông Lukashenko cảnh báo, “nếu mà khác đi thì điều đó sẽ dẫn tới việc phá hủy hoàn toàn Ukraine”.

Đối với Tổng thống Belarus Lukashenko, “đàm phán hòa bình là tất yếu”.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky đã tuyên bố rõ trong các tháng gần đây rằng ông sẽ không ngồi vào bàn đàm phán chừng nào Tổng thống Nga Putin còn tiếp tục nắm quyền và Nga chưa rút quân khỏi Ukraine.

Về phần mình, Nga cho rằng các điều kiện mà phía Ukraine đưa ra là “phi thực tế”.

Nhà lãnh đạo Belarus bày tỏ ông tin rằng “châu Âu cuối cùng đã mở mắt” và có thể gây áp lực lên Kiev để họ chấp nhận đối thoại trong bối cảnh chiến sự đã nằm “sát bậc thềm của họ”.

Trung Hiếu(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn