Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái: Kiên quyết ‘làm sạch’ nội bộ ngành thanh tra

Thời sựThứ Sáu, 24/11/2017 07:27:00 +07:00

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Minh Khái khẳng định, trong thời gian tới sẽ kiên quyết làm trong sạch, lành mạnh đội ngũ cán bộ ngành thanh tra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành thanh tra (23/11/1945 – 23/11/2017) mới diễn ra tại Hà Nội, Tổng TTCP Lê Minh Khái khẳng định, TTCP sẽ tập trung vào công tác xây dựng nội bộ, củng cố tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường đoàn kết thống nhất để thực hiện thành công các nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao.

Tổng TTCP Lê Minh Khái cho biết, trong thời gian qua, ngành thanh tra đã tập trung thanh tra làm rõ nhiều vấn đề bất cập nảy sinh trong nền kinh tế thị trường, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và đạt được một số kết quả.

leminhkhai

Tổng TTCP Lê Minh Khái. 

“Kết quả hoạt động của ngành ngày càng chuyển biến tích cực, nhất là phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, giải quyết được nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo được ổn định, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước”, ông Khái nói.

Ông Khái cho rằng, trong thời gian tới, TTCP cần đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc. Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm, tham nhũng để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả trên 85% vụ việc phát sinh và tập trung kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Tổng TTCP lưu ý, TTCP cần phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để giám sát việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

Đồng thời, qua thanh tra, TTCP sẽ kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phát hiện mô hình mới, có hiệu quả để nhân rộng.

Tổng TTCP Lê Minh Khái cho rằng, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng nội bộ, tập trung củng cố tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường đoàn kết, thống nhất.

“Kiên quyết làm trong sạch, lành mạnh đội ngũ và nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức, thanh tra viên”, ông Khái nhấn mạnh.

Video: TTCP nói gì về thanh tra "biệt phủ" ở Yên Bái?

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn