Tổng quan Olympic: Mỗi VĐV... 15 bao cao su

Thể thaoThứ Ba, 14/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Lễ bế mạc cực kì hoành tráng đêm 12/8 vừa qua đã chính thức khép lại Olympic London 2012, một thế vận hội những điều thú vị chưa từng được tiết lộ.


(VTC News) - Lễ bế mạc cực kì hoành tráng đêm 12/8 vừa qua đã chính thức khép lại Olympic London 2012, một thế vận hội của những kỉ lục, những tấm huy chương, những tranh cãi hay những giọt nước mắt, và cả những điều thú vị chưa từng được tiết lộ.

>> Ngắm sao Hàn 18 tuổi xinh nhất Olympic
>> VĐV sexy nhất Olympic thi đấu thế nào

1. Theo đánh giá của giới báo chí, danh hiệu VĐV đẹp nhất Olympic 2012 thuộc về Leryn Franco, VĐV ném lao người Paraguay. Tuy thành tích thi đấu không mấy nổi bật, nhưng “hoa hậu không ngôi” của Thế vận hội vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý trong những ngày thi đấu ở London.

 Leryn Franco

Xếp ngay sau Franco là mỹ nam đường đua xanh Ryan Lochte của Mỹ, còn nữ hoàng điền kinh của nước chủ nhà Anh Jessica Ennis chỉ giành vị trí quý quân trong cuộc đua sắc đẹp này.


2. Trong 10 ngày đầu tiên diễn ra thế vận hội, có tới 37% VĐV của đoàn chủ nhà Anh bật khóc khi giành huy chương. Tương tự, của đoàn Mỹ là 17% và Trung Quốc là 7%. Trong đó, phụ nữ khóc nhiều hơn nam giới, chiếm 25% trong khi số VĐV nam “nhỏ lệ” mừng chiến thắng chỉ khoảng 8%. Trên bục nhận giải, khoảng 16% các VĐV cắn hoặc hôn huy chương của mình và chỉ có 44% số VĐV hát quốc ca.

3. VĐV nam của quốc đảo sương mù giành huy chương vàng thường trong độ tuổi 30, có chiều cao trung bình khoảng 198,12 cm và nặng khoảng 78,9, trong khi đó phía nữ giới lần lượt là 25 tuổi, 173,7cm và 60,8 kg.

4. Đoàn liên hiệp Anh giành tổng cộng 65 huy chương cá nhân và đồng đội, trong đó có 29 huy chương vàng, 17 bạc và 19 đồng. 66 người trong số họ đến từ các trường công lập và 44 người đến từ các trường dân lập.

34 cựu học sinh các trường công lập giành huy chương vàng và 11 VĐV khác là cựu học sinh của các trường tư thục. Tương tự, có 15 VĐV đoạt huy chương bạc là cựu học sinh trường công lập và 13 VĐV theo học tại các trường dân lập. Đối với những VĐV giành huy chương đồng, con số này lần lượt là 19 và 20.

Xét toàn đoàn, số VĐV nam giành huy chương là 65, trong khi đó, số VĐV nữ là 48. Trong đó, có lần lượt 28, 17 và 20 VĐV nam giành huy chương vàng, bạc và đồng, còn số VĐV nữ tương ứng là 15, 11 và 19.

5. VĐV có tên dài nhất là đô cử người Iran, Saeid Mohammadpourkarkaragh (26 kí tự).

6. Nếu Michael Phelps là tên của một… quốc gia, thì anh sẽ đứng thứ 37 trên bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 22 huy chương các loại, trong đó có 18 huy chương vàng.

Michael Phelps

7.
Olympic London 2012 là kì thế vận hội thứ 8 mà nữ VĐV đua ca nô người Italia Josefa Idem tham gia. Ở tuổi 47, cô đã 5 lần dự tranh nội dung đua thuyền Kayak 500m.


8. Ở tuổi 71, VĐV đua ngựa người Nhật Bản, Hiroshi Hoketsu trở thành VĐV lớn tuổi nhất tham gia tranh tài tại Thế vận hội mùa Hè 2012. Richard Davison cũng là VĐV già nhất đoàn thể thao Anh khi tham dự Olympic ở tuổi 56. Trong khi đó, trẻ tuổi nhất giải là VĐV thể dục dụng cụ 15 tuổi Rebecca Tunney.

9. Kình ngư Tom Daley giữ kỉ lục có nhiều người hâm mộ nhất trên Twitter với 1.386.163 người theo dõi (followers). Tiếp theo là Andy Murray với 1.118.677 followers và Jessica Ennis, 630.729 followers.

10. Trong thời gian thế vận hội diễn ra, có tới 510 thanh rào, 541 áo phao, 600 quả bóng rổ, 6.000 bia bắn cung và 365 đôi găng tay đấm bốc được sử dụng.

11. Mỗi ngày trung bình có 2 lời cầu hôn được thực hiện và Olympic 2012 đã chứng kiến tổng cộng 25 màn cầu hôn ngọt ngào trên màn hình lớn của Công viên Olympic.

12. Grenada có số huy chương bình quân đầu người cao nhất trong bảng xếp hạng với 9,1734 huy chương/1 triệu dân. Tiếp theo là Jamaica (4,44), New Zealand (2,99), Bahamas (2,99).

13. Trong lúc thi công Công viên Olympic, các công nhân xây dựng đã đào được 4 bộ xương người.

14. Vợ của Hoàng tử Anh William là CĐV Hoàng gia đem lại nhiều may mắn nhất. Sự xuất hiện của cô trên khán đài đã giúp đoàn Anh đem về 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Nữ công tước Cambridge Kate Middleton

15. 85% trong tổng số 320.000 người dân Iceland chứng kiến đội bóng ném nam nước họ thất bại trước tuyển Hungaria tại vòng tứ kết.

16. Với nước chủ nhà Liên hiệp Anh, chi phí đầu tư để có một tấm huy chương là vô cùng đắt đỏ. Để giành huy chương bơi lội, họ phải đầu tư 8,3 triệu bảng. Judo xếp thứ hai với 3,74 triệu bảng/huy chương. Trong khi đó, đầu tư ít nhất là đấm bốc cũng phải bỏ ra 1,9 triệu bảng.

17. Tổng số tiền bán vé lên tới 8,8 triệu bảng Anh.

18. Nhà tài trợ Mc Donald được nhắc tới 3.536 lần trên các phương tiện thông tin đại chúng.

19. Với chiều cao 219,5 cm, VĐV bóng rổ người Trung Quốc, Zhaoxu Zhang là VĐV cao nhất Olympic 2012.Trong khi đó VĐV judo người Guam  Ricardo Blas Jr. giật giải VĐV nặng kí nhất với 218 kg.

Ricardo Blas Jr.

20. Mức giá cao nhất mà các nhà thầu trả cho ngọn đuốc Olympic có chữ kí của Jessica Ennis là… 7,020 bảng. Hiện tại, phiên đấu giá cũng đã đóng cửa.


21. 27 triệu là lượng khán giả chứng kiến lễ khai mạc Olympic 2012, nhiều hơn trong đám cưới Hoàng tử William cách đây 1 năm 1 triệu người.

22. Mất tới 10 giờ để sản xuất ra 1 tấm huy chương. Trong mỗi tấm huy chương vàng chứa khoảng 6 gr vàng thật.

22. 270.000 quả chuối đã được ăn tại làng Olympic.

23. Trung bình mỗi VĐV được phát 15 chiếc bao cao su trong thời gian diễn ra thế vận hội.

Cát Đằng

Bình luận
vtcnews.vn