Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015

Thế giớiThứ Ba, 07/07/2015 04:40:00 +07:00

Ngày 07/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015 tại 127 điểm cầu trong toàn quân.

(VTC News) - Ngày 07/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015 tại 127 điểm cầu trong toàn quân.

Ngày 07/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015 tại 127 điểm cầu trong toàn quân.
T1.Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
T1.Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Ảnh: Hồng Pha
 
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2015, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới, sâu sát, nắm chắc cơ sở; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, triển khai quyết liệt, toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt; nổi bật là: Toàn quân nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chình quyền địa phương các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: Hồng Pha 
Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời của Tổ quốc; là lực lượng chủ lực trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia có hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị, gìn giữ trật tự an toàn xã hội ở địa phương và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng và chất lượng đội nghũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Tình hình Quân đội ổn định, đoàn kết, đời sống được giữ vững và cải thiện.

Toàn quân luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu, nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân 6 tháng đầu năm.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: Hồng Pha 
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị, trên cơ sở những việc đã làm được, các cơ quan, đơn vị cần tiếp thu những ý kiến thảo luận, khắc phục những điểm tồn tại, thực hiện tốt 12 nhiệm vụ mà hội nghị đã đề ra 6 tháng cuối năm 2015.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông còn diễn biến phực tạp; các thé lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “Diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển còn khó khăn, phức tạp, lâu dài...

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, toàn quân cần phải triển khai, làm tốt các nhiệm vụ lớn; kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đại hội đảng cấp trực thuộc Quân uỷ Trung ương và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn