Nóng bỏng scandal tuyển Italia trên Facebook Việt

Tổng hợpThứ Sáu, 01/06/2012 12:30:00 +07:00

(VTC News)- Những ngày gần đây, scandal liên quan đến đường dây dàn xếp tỉ số xuyên quốc gia ở Italia đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong cộng mạng VN.

Người Ý đang giết chết bóng đá ?

Còn nhớ, cách đây 6 năm, khi World cup 2006 chuẩn bị diễn ra trên đất Đức, nước Ý đã được một phen rúng động vì Calciopoli, nguyên nhân trực tiếp đẩy CLB giàu truyền thống bậc nhất Italia Juventus xuống hạng và gây hoang mang trong dư luận ở đất nước hình chiếc ủng. Và thêm một lần nữa, ngay trước thềm giải đấu lớn, quá khứ đã lặp lại. Tin tức liên quan đến vụ tạm giữ HLV trưởng của Juventus Antonio Conte và tuyển thủ quốc gia Criscito nhanh chóng lan tỏa, tạo ra những làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong giới Facebook-ers Việt Nam.

Scandal dàn xếp tỉ số nổ ra ngay trước thềm khởi tranh Euro 2012.
Chỉ cần lướt qua các diễn đàn về Euro 2012, có thể dễ dàng nhận ra sức hút của sự kiện “mới mà cũ” này. Fanpage dành cho giải bóng đá ngoại hạng Anh đăng đàn chia sẻ quan điểm : “Người Ý đang tự hủy hoại hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ bóng đá thế giới. Bóng đá Italia sẽ bị giết chết trong tay các tổ chức Mafia”. Status này đã thu hút được 1 lượng bình luận ('comment') và yêu thích ('like') khổng lồ, đa phần đều rỏ ra thất vọng về Azzuri. Một số ý kiến cực đoan còn kêu gọi tẩy chay ĐT Italia tại Euro 2012.

“Thật không thể chấp nhận được. Người Ý không muốn chơi bóng, họ đang biến môn thể thao vua thành sân sau của các tổ chức ngầm và giới Mafia. Họ không xứng đáng được dự Euro năm nay” – một fan hâm mộ bày tỏ sự bức xúc.

Cũng chỉ cần vài giờ sau khi thông tin được đăng tải, trên facebook đã lập tức xuất hiện Hội những người Anti ĐT Italia và thu hút lượng lớn thành viên tham gia. Theo như Fanpage này, họ quyết định “tẩy chay” đội bóng áo thiên thanh và không chấp nhận việc đội bóng thường xuyên dính líu tới các vụ mua bán độ xuất hiện tại giải đấu lớn nhất Châu Âu. Xem ra hình ảnh của các chàng trai nước Ý đã bị hoen ố khá nhiều trong mắt người hâm mộ sau vụ việc gây sốc này.


Phản ứng của các Tifosi ?


Trước những phản ứng từ dư luận, các diễn đàn dành cho người hâm mộ Azzuri như JFC – Juventus FC Việt Nam hay Hội những người hâm mộ AC Milan vẫn tỏ ra khá bình tĩnh và bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào đội tuyển quốc gia nước này. Không những vậy, họ còn tỏ ra khá lạc quan vào khả năng tiến sâu tại Euro 2012 của ĐTItalia, dựa vào 2 chức vô địch thế giới gần đây nhất vào các năm 1982 và 2006 đều liên quan tới những Scandal mua bán độ và dàn xếp tỉ số.

 Các Tifosi tỏ ra lạc quan vào truyền thống làm nên kỳ tích sau scandal của tuyển Italia.

“Những kẻ liên quan tới vụ dàn xếp tỉ số đều đã bị bắt giữ và đào thải khỏi đội tuyển. Hỡi các Tifosi, hãy tin tưởng tuyệt đối vào các chàng trai của chúng ta.Họ là những chiến binh tuyệt vời và sẽ vượt qua được thử thách để đi tới thànhcông, giống như những gì Fabio Cannavaro và đồng đội đã làm được cách đây 6 năm”

“Chẳng có lý do gì để tẩy chay đội tuyển Italia cả. Chung ta không bao giờ cổ vũ cho hành vi mua bán độ của 1 vài thành phần cá biệt. Nhưng hành động “vơ đũa cả năm” của các Fan hâm mộ là không thể chấp nhận. Dù sao đi nữa vẫn tin tưởng và ủng hộ Azzuri hết mình. Nhất định chúng ta sẽ thành công trên đất Ba Lan và Ukraine”

Đó là những lời động viên, cổ vũ mà các Tifosi dành cho các cầu thủ Italia xuất hiện trên khắp các diễn đàn bóng đá Ý. Tuy nhiên,  cơn sốt dư luận này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục trong nhiều ngày nữa. Sóng gió chắc chắn sẽ chưa thể dừng lại cho đến khi những thông tin cuối cùng về vụ việc được đưa ra.

Ken MU

Bình luận
vtcnews.vn