Lễ trao giải cuộc thi "Mắt sáng học đường"

Tổng hợpThứ Tư, 05/10/2011 01:59:00 +07:00

"Mắt sáng học đường" năm 2011 cuộc thi lớn dành cho học sinh tiểu học và THCS trên cả nước đã đi đến hồi kết.

Sáng ngày 03/10, lễ tổng kết, trao giải và giao lưu nghệ thuật "Mắt sáng học đường" đã diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi tại Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC11.
Tới dự buổi lễ có chị Hoàng Tú Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng TƯ Đội TNTP Hồ Chí Minh, PGS-TS Đỗ Như Hơn – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa kiêm Giám đốc Bệnh viện Mắt TƯ, bác sỹ chuyên khoa mắt Huỳnh Tấn Phúc Trưởng Văn phòng Dự án Fred Hollows (FHF). Anh Vũ Quang Vinh - Biên tập viên cao cấp, Tổng biên tập báo Thiếu Niên Tiền Phong cùng các thầy, cô giáo và các bạn học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân, TP Hà Nội.

Anh Vũ Quang Vinh - Biên tập viên cao cấp, Tổng Biên tập Báo TNTP phát biểu tổng kết cuộc thi. 

Ấn tượng trong từng khoảnh khắc
Phát biểu tổng kết cuộc thi, anh Vũ Quang Vinh - TBT Báo TNTP nhận xét: “Qua năm học 2010- 2011, Ban TC đã nhận được 1.239.476 bài dự thi của các bạn học sinh trên khắp mọi miền đất nước. Trong đó, nhiều tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Huế, Bình Định, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thanh Hóa... có số lượng thiếu nhi học sinh tham gia đông đảo với số lượng bài dự thi cao và chất lượng bài viết khá tốt".
Đặc biệt, các bạn học sinh rất thích thú với các câu hỏi giao lưu của chị MC dành cho PGS-TS Đỗ Như Hơn và bác sỹ Huỳnh Tấn Phúc. Qua những câu trả lời ngắn gọn nhưng súc tích, các bạn học sinh đã biết được Quỹ FHF là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và là một tổ chức phát triển quốc tế chuyên hỗ trợ các chương trình phòng chống mù lòa trên thế giới.
Cũng tại buổi Lễ này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao kỷ niệm chương cho bác sỹ Huỳnh Tấn Phúc, bằng khen cho anh Đỗ Xuân Hồng - Phó ban Thông tin tuyên truyền bệnh viện Mắt TƯ, chị Ngô Phương Anh - Đại diện quỹ FHF tại Hà Nội vì những thành tích xuất sắc trong các hoạt động cho thanh, thiếu niên Việt Nam.

Lễ trao bằng khen cho các cá nhân có những đóng góp lớn cho chương trình. 

Không khí trong trường quay như ấm lên bởi những tiết mục văn nghệ đặc sắc của cô và trò trường THCS Lê Ngọc Hân. 

Và niềm vui học trò đã thực sự “cán đích” trong phần quay xổ số trúng thưởng cho các bạn học sinh đến dự lễ tổng kết. Phần thưởng đặc biệt là một chiếc xe đạp rất “xì tai” đã thuộc về bạn Trần Quốc Việt (lớp 6D, THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội).

Bạn Trần Quốc Việt  

Mắt sáng học đường - Ý nghĩa và lợi ích
Hiện nay, vấn đề khúc xạ học đường có thể nói là vấn đề được các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh cũng như toàn thể học sinh quan tâm nhất. Rất nhiều bạn học sinh ở lứa tuổi Tiểu học đã phải đeo kính vì mắt các tật khúc xạ: cận thị, loạn thị, nhược thị thậm chí là khiếm thị… Bên cạnh đó, số lượng các bạn trẻ bị các chấn thương, tai nạn mắt học đường cũng không ngừng gia tăng.
Chính vì vậy mà ngay sau khi cuộc thi "Mắt sáng học đường" được báo Thiếu Niên Tiền Phong và Quỹ Fed Hollows phối hợp tổ chức, được công bố thể lệ cùng những thông tin hướng dẫn làm bài thi, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều bài thi được làm công phu, kỹ lưỡng, tỉ mỉ tới từng chi tiết.
Bạn Man Hoàng Quế (lớp 6A5, THCS Lê Lợi, TP Quy Nhơn), tỉnh Bình Định - học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi tâm sự: “Chưa bao giờ có cuộc thi nào lại… hấp dẫn mình tới như vậy. Trong quá trình tìm hiểu, thu nạp kiến thức để làm bài dự thi, mình biết thêm được bao nhiêu điều về việc bảo vệ, giữ gìn đôi mắt của mình và người thân”.

Bạn Man Hoàng Quế và bố 

Cũng có chung suy nghĩ như vậy, bạn Đặng Tú Anh (Lớp 8D, THCS Lê Ngọc Hân, TP Hà Nội) nói: “Trước đây, tớ cũng giống như nhiều bạn mắc thói quen xấu là đã mải đọc, học là quên thời gian. Nhưng giờ thì khác rồi, cứ sau mỗi 45 phút đọc là tớ lại cho đôi mắt nghỉ ngơi thư giãn 5-10 phút. Thấy mắt khỏe hẳn, không còn cảm giác mỏi mệt nữa. Ngoài ra, tớ cũng biết cách bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm giàu vitamin- những thức ăn có lợi cho mắt”… 
Xin chào không phải là kết thúc
Cuộc thi "Mắt sáng học đường" đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn học sinh băn khoăn: “Không biết sau cuộc thi này, tụi mình có còn được tham gia những cuộc thi tìm hiểu kiến thức sức khỏe liên quan tới lứa tuổi học trò như thế  nữa không nhỉ?”.
“Chắc chắn là có” anh Vũ Quang Vinh - TBT Báo TNTP khẳng định: “Báo TNTP là người bạn đồng hành của tuổi thơ Việt Nam nên chắc chắn TNTP sẽ còn mở ra rất nhiều cuộc thi tạo ra những sân chơi bổ ích và lí thú cho những người bạn đáng yêu của mình”. Vậy thì hãy tham gia nhiệt tình và hẹn gặp lại ở những cuộc thi sắp tới, các bạn nhé!
Bài, ảnh:Hảo Hảo, Việt Hoàng, Huy Thăng
Bình luận
vtcnews.vn