EURO 24h: Tuyển Anh đoạn tuyệt với WAGs?

Tổng hợpThứ Sáu, 01/06/2012 12:15:00 +07:00

Trợ lý HLV ĐT Anh, Gary Neville vừa đưa ra lời cảnh báo có thể khiến giới WAGs xứ sương mù nổi giận…

(VTC News) – Trợ lý HLV ĐT Anh, Gary Neville vừa đưa ra lời cảnh báo có thể khiến giới WAGs xứ sương mù nổi giận…

1. Trong một phát biểu được tờ Mail (Anh) đăng tải, trợ lý HLV ĐT Anh, Gary Neville cho rằng “Tam sư” muốn tiến xa tại EURO 2012 sẽ phải dẹp bỏ Wags (tức vợ và bạn gái của cầu thủ) sang một bên. Lí giải cho điều này, cựu đội trưởng của ĐT Anh không muốn đội bóng đảo quốc sương mù đi vào vết xe đổ như tại World Cup 2006. “EURO 2006 là bài học kinh nghiệm với FA. ĐT Anh đã làm. Các cầu thủ Anh thể hiện không phải là ý tưởng tốt”, Neville khẳng định. “Mọi người phải xác định rõ tư tưởng, đến Ukraine và Ba Lan là để chơi bóng và làm việc, chứ không phải thư giãn”.

Hiện tại HLV Roy Hodgson vẫn chưa đưa ra quy định cụ thể cho các học trò về việc tiếp xúc với WAGs trong thời gian diễn ra EURO 2012. Trước những nhận định của trợ lý Gary Neville, nhiều khả năng kỷ luật tại “Tam sư” trong thời gian tới sẽ được thiết chặt.

WAGs Anh sẽ làm gì trước tuyên bố của trợ lý Neville?

2. Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), ban tổ chức EURO 2012 cùng với UEFA đang chuẩn bị thực hiện chiến dịch có tên “Không khoan nhượng”, với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát nhằm đối phó với những tiếng chế giễu, các banner có nội dung phân biệt hoặc các vật thể bị ném xuống sân. Theo đó, cảnh sát sẽ có mặt ở các khu vực nóng trên khán đài để “hạ nhiệt” nhóm CĐV quá khích và nếu thành công, trận đấu sẽ được tiếp tục. Nếu như các hành vi quấy rối lặp lại, sẽ có cuộc họp nóng ngay trên sân giữa các trọng tài, quan chức giám sát của UEFA, lực lượng cảnh sát về việc có hủy bỏ trận đấu và di tản khỏi sân hay không.

3. Trong một diễn biến khác liên quan đến ĐT Anh, HLV Roy Hodgson đang bắt đầu tính toán đến việc gọi bổ sung một tiền vệ để thay thế vị trí của Lampard. Như tin đã đưa, Lampard bất ngờ bị dính chấn thương đùi và hiện tại các kết quả kiểm tra y tế vẫn chưa thể khẳng định tiền vệ này có thể tham dự EURO lần này hay không. Chính vì đó, HLV Hodgson cùng FA đã tính đến phương án gọi tiền vệ trẻ đang chơi cho Liverpool, Jordan Henderson sẵn sàng lên tuyển để thế chỗ Lampard. Bên cạnh Henderson, HLV Hodgson cũng còn đó một số lựa chọn khác như Paul Scholes, Tom Cleverley (Man United) hay Jake Livermore (Tottenham).

Balotelli không đơn độc trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở
EURO 2012
 

4. Trong một tuyên bố mới đây nhất, HLV Cesare Prandelli của ĐT Italia khẳng định sẽ đứng về phía cậu học trò Balotelli trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở EURO 2012. Trước đó, Balotelli đã tuyên bố sẽ rời sân và lên đường về nhà ngay nếu có bất kỳ hành động phân biệt chủng tộc nào xảy ra đối với anh tại vòng chung kết Euro 2012.

Không những vậy, cầu thủ này còn gửi đến một thông điệp mang tính thách thức cho những ai có ý định ném chuối (một hành động phân biệt chủng tộc) về phía anh khi cho rằng: “Nếu ai đó ném chuối về phía tôi trên đường, chắc rằng mọi người hãy gặp tôi đằng sau xà lim của nhà giam bởi tôi sẽ lấy mạng những ai làm thế”.

5. Sau chiến thắng 3-2 trước CH Ireland (27/5), HLV Laurent đã quyết định gạch tên Yoann Gourcuff ra khỏi đội hình tham dự EURO 2012. Bên cạnh đó, việc Nasri thi đấu không thuyết phục khiến HLV Laurent Blanc có những thử nghiệm mới cho ĐT Pháp trong buổi tập mới đây. Theo đó, chiến lược gia 52 tuổi đã cố gắng xây dựng một hàng tiền vệ 5 người mà trong đó Florent Malouda, Yann M'Vila và Yohan Cabaye sẽ chơi ở vị trí trung tâm trong khi Franck Ribery và Nasri đảm trách 2 bên cánh. Tiền đạo chỉ cắm duy nhất Benzema trong khi  Gaël Clichy, Anthony Réveillère và Laurent Koscielny là những thay đổi ở hàng thủ.

Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn