ĐT Ukraine Euro 2012: Mọi hy vọng đặt vào Sheva

Tổng hợpThứ Năm, 07/06/2012 06:47:00 +07:00

(VTC News)- Lần đầu tham dự ngày hội lớn, mọi kỳ vọng chủ nhà Ukraine đặt cả vào thủ quân 35 tuổi Shevchenko.

(VTC News)- Lần đầu tham dự ngày hội lớn, mọi kỳ vọng chủ nhà Ukraine đặt cả vào thủ quân 35 tuổi Shevchenko.
 
Là đội đồng chủ nhà của vòng chung kết Euro 2012, Ukraina tràn đầy tự tin sẽ tạo nên cú sốc. Tuy nhiên đội bóng này sớm rơi vào bảng đấu với nhiều đối thủ sừng sỏ. Quyết tâm và ý chí sẽ giúp Ukraina làm nên bất ngờ trước những kình địch như Anh, Pháp và Thụy Điển. Trách nhiệm sẽ đổ dồn cả lên vai tiền đạo kỳ cựu Andriy Shevchenko. Sở hữu kinh nghiệp chinh chiến dày dạn ở đấu trường Champions League cũng như Serie A và cả Premier League, tiền đạo này là đầu tàu của Ukraina.
NHỮNG LẦN THAM DỰ EURO
Chưa từng tham dự với tư cách quốc gia độc lập (sau khi tách khỏi liên bang Xô Viết).
ĐƯỜNG ĐẾN EURO 2012
Do là đội đồng chủ nhà nên Ukraina được đặc cách vào vòng bảng.

ĐIỂM MẠNH
Là đội chủ nhà, Ukraina quen thuộc với các SVĐ hơn đối thủ. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ của NHM nước nhà.
ĐIỂM YẾU
Không có ngôi sao nào có thể gây đột biến để tự mình xoay chuyển thế trận. Andriy Shevchenko có thể làm được điều đó nhưng tiền đạo nổi danh của làng bóng Châu Âu một thời đã đi qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp.
 
NHỮNG NGÔI SAO
Ở vào tuổi 35, Andriy Shevchenko không còn giữ được khả năng săn bàn đỉnh cao nhưng trong màu áo ĐTQG, cựu tiền đạo Milan vẫn đóng một vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Oleh Blokhin. Bên cạnh Sheva, Artem Milevskiy cũng là một cái tên đáng lưu ý. Đây là cầu thủ từng giành danh hiệu Cầu thủ xuât sắc nhất Ukraine trong những năm 2008 và 2009 đồng thời cũng là vua phá lưới giải VĐQG nước này năm 2010. VCK Euro được tổ chức trên sân nhà chính là cơ hội không thể tốt hơn để chân sút này thể hiện những phẩm chất ưu việt của mình.
HUẤN LUYỆN VIÊN
Từng có sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy (đoạt quả bóng vàng châu Âu năm 1975), HLV Oleh Blokhin cũng tỏ ra rất tiếng tăm trong làng huấn luyện bóng đá. Ở cấp CLB, HLV này khá thành công với đội bóng Hy Lạp, Olympiacos. Dẫn dắt Ukraina từ năm 2003, chiến lược gia này đạt đến vòng tứ kết World Cup 2006. Sau khi không thể giúp Ukraina lọt vào vòng bảng Euro 2008, HLV Oleh Blokhin từ chức cuối năm 2007.
Ngày 21/4 năm 2011, ông trở lại dẫn dắt Ukraina.
KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
Là đồng chủ nhà của Euro 2012 nhưng trước đó, Ukraine chưa một lần được góp mặt vào VCK của giải đấu này. Chính bởi điều đó mà giây phút đáng nhớ nhất của bóng đá Ukraine chính là bàn thắng duy nhất của Voronin giúp đội nhà giành thắng lợi trước Đan Mạch tại vòng loại World Cup 2006. Chiến công đó đã góp phần quan trọng khiến Zhovto-Blakytni vượt qua đối thủ để đứng đầu bảng 2 và sở hữu chiếc vé tới Đức.
MỤC TIÊU VÀ CƠ HỘI
Mục tiêu của đội đồng chủ nhà này là cố gắng tiến càng sâu càng tốt. Song việc rơi vào bảng đấu với những đối thủ cực mạnh như Anh, Pháp, Thụy Điển không cho phép Ukraina mơ mộng quá nhiều. Cố gắng thi đấu hết sức mình, có lẽ Ukraina sẽ hoàn thành mục tiêu là thể hiện bản thân trước anh em trong lục địa già.
 


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn