Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan sốc khi đội nhà bị loại

Tổng hợpThứ Hai, 14/11/2011 03:31:00 +07:00

(VTC News)-Việc U23 Thái Lan lần thứ hai liên tiếp rời sân chơi SEA Games ngay từ vòng bảng quả là đòn đau đánh vào niềm kiêu hãnh của NHM xứ chùa vàng.

(VTC News)-Việc U23 Thái Lan lần thứ hai liên tiếp rời sân chơi SEA Games ngay từ vòng bảng quả là đòn đau đánh vào niềm kiêu hãnh của NHM xứ chùa vàng.

Sau khi để thua Malaysia ngay trận đầu ra quân, U23 Thái Lan để lại những dự cảm không lành cho giới mộ điệu. Và sự bất an đã trở thành cơn ác mộng tại Bung Karno tối 13/11 khi thày trò Pongpanich thất thủ 1-3 trước chủ nhà Indonesia, chính thức bị loại sớm một vòng đấu.

 'Sốc' là từ chủ tịch LĐBĐ Thái Lan miêu tả về thất bại đầy bi kịch của U23 Thái Lan tại SEA Games lần này.

Đáng chú ý, U23 Thái Lan trận này bị đuổi tới hai cầu thủ và được trọng tài 'biếu' hàng loạt thẻ vàng. Chiếc thẻ đỏ ở phút 74 của Ekkasit Chaobut là lần thứ hai trong vòng ba ngày cầu thủ này bị truất quyền thi đấu. Chaobut từng lĩnh thẻ đỏ trong trận ĐTQG Thái Lan thua đậm 0-3 trên sân Ả-rập Saudi tại vòng loại World Cup 2014 (tuyển Thái hiện xếp thứ 3 bảng D kém Ả-rập Saudi và Australia lần lượt 1 và 5 điểm). 

Cú đúp thất bại của các đội tuyển trong một thời gian ngắn thực sự là đòn mạnh giáng vào tham vọng của bóng đá xứ sở chùa vàng. "Tôi đã bị sốc. Chúng tôi quá thiếu may mắn và bị đuổi hai người", người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thất bại của U23 Thái Lan đến chỉ 3 ngày sau khi ĐTQG nước này thua 0-3 trước Ả-rập Saudi tại VL WC 2014.

"Chúng tôi rất tiếc về trận thua. Tôi không muốn đổ lỗi cho các cầu thủ hay bất cứ cá nhân nào phải chịu trách nhiệm. Teerathorn hay Chaobut cũng rất buồn khi bị thẻ đỏ. Trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đó sẽ là kinh nghiệm quý báu cho họ trong chặng đường phát triển phía trước", trợ lý HLV Kasem Jariyawatwong buồn bã cho hay.

Ông cũng không bàn nhiều về công tác trọng tài và khẳng định "mọi người đã có sự phán quyết của riêng mình khi theo dõi trận đấu".

Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng một kỳ SEA Games - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Có vẻ như thời kỳ thống trị bóng đá khu vực của người Thái đã kết thúc với việc liên tục bị soán ngôi ở cả cấp độ ĐTQG lẫn Olympic.

Bóng đá Thái Lan từng giành 11 HCV SEA Games kể từ năm 1997 và đến nay họ vẫn là kỷ lục gia tại sân chơi này.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn