Buffon vs Casillas: Cuộc so găng lịch sử

Tổng hợpChủ Nhật, 01/07/2012 04:42:00 +07:00

Ở trận đấu tại vòng bảng, 2 thủ thành hàng đầu thế giới Gianluigi Buffon và Iker Casillas tạm thời bất phân thắng bại.

Ở trận đấu tại vòng bảng, 2 thủ thành hàng đầu thế giới Gianluigi Buffon và Iker Casillas tạm thời bất phân thắng bại. Nhưng đêm nay, chắc chắn chỉ có 1 trong 2 người gác đền vĩ đại này bước lên đỉnh vinh quang. Ai sẽ là “số 1”?

Huyền thoại đương đại

Có rất nhiều điểm chung giữa Buffon và Casillas. Cả hai đều là thủ quân và cũng là những nhà vô địch World Cup. Buffon lên ngôi cùng ĐT Italia cách đây 6 năm còn Casillas nâng cao Cúp Vàng tại Nam Phi cách đây 2 năm. Cả hai đã giành rất nhiều danh hiệu cùng với Juventus và Real Madrid, những CLB mà họ thủy chung gắn bó trong suốt một thập kỷ qua. Đặc biệt là Buffon, người đã nguyện ở lại Bianconeri, dù phải xuống chơi tại Serie B vào năm 2006 vì vụ bê bối dàn xếp tỷ số gây chấn động làng cầu Italia - Calciopoli. 

Có thể, Casillas nhỉnh hơn bậc đàn anh hơn mình 3 tuổi 2 danh hiệu VĐ Champions League cùng chiếc Cúp EURO 2008. Nhưng xét về mặt tài năng cũng như kinh nghiệm trận mạc, cả 2 đều là những thủ môn huyền thoại của bóng đá thế giới đương đại. Sẽ là hơi dài dòng nếu liệt kê chi tiết thành tích của “Người nhện” và “Thánh Iker” trong sự nghiệp.

Chỉ cần dựa vào các con số ở các giải đấu lớn nhất là EURO 2004, 2008, 2012 và World Cup 2006 mà cả hai đều bắt chính (World Cup 2010 Buffon dính chấn thương), có thể nhận thấy, thành tích của Buffon và Casillas là gần như ngang ngửa. “Người nhện” để thủng lưới 1 bàn sau 166 phút 24 giây, trong khi với Casillas là… 166 phút 36 giây. 

 Gianluigi Buffon quyết đấu Iker Casillas

Kẻ tám lạng người nửa cân

Nếu xét riêng ở EURO 2012, Casillas tỏ ra nhỉnh hơn “Người nhện”, khi mới vào lưới nhặt bóng 1 lần, còn Buffon là 3. Ngoài ra, sau 480 phút đã qua Casillas mới để lọt lưới, lâu gấp 3 lần so với của Buffon (160 phút/bàn). “Thánh Iker” có thành tích ấn như vậy nhờ lối chơi Tiqui-Taca giúp La Roja cầm bón, không cho đối thủ nhiều cơ hội bắn phá.

Song cũng xin lưu ý, Buffon lại có tỷ lệ cản phá cao hơn với 82 lần ở các giải đấu lớn từ EURO 2004, tức cao hơn gần gấp đôi so với Casillas (44). Tại EURO 2012, trong khi Casillas chỉ phải chịu 12 cú sút thì Buffon đã phải đối mặt với 21 lần dứt điểm của đối phương, đồng nghĩa “Người nhện” có cường độ làm việc cao hơn “Thánh Iker”.

Và cuối cùng, dù không bằng Casillas về thành tích cản phá penalty (cản 22/95 quả pen đã đối mặt), Buffon lại nhỉnh hơn về “thần kinh thép” trong những loạt “đấu súng”. Cách đây 4 năm, Buffon từng đẩy 1 quả penalty của TBN ở tứ kết EURO 2008. Xa hơn, “Người nhện” cũng giành chiến thắng sau loạt luân lưu với Pháp ở chung kết World Cup 2006. Và mới đây, anh vừa “bắt sống” quả penalty của Ashley Cole trong trận tứ kết với Anh. 

Quả là “kẻ tám lạng người nửa cân” và rất khó đoán định, ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc so găng “lịch sử” tại Kiev.



MAI TRUNG


Bình luận
vtcnews.vn