Tổng hợp vòng 23 V.League: Tai nạn liệu có bất ngờ?

Thể thaoChủ Nhật, 29/07/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News) – SHB Đà Nẵng bất ngờ sảy chân ở Rạch Giá trước K.Kiên Giang. Trong khi đó, Hà Nội T&T cũng xuống miền Tây và dìm TĐCS Đồng Tháp xuống áp chót.

(VTC News) – SHB Đà Nẵng bất ngờ sảy chân ở Rạch Giá trước đội bóng đang ở nhóm đèn đỏ K.Kiên Giang. Trong khi đó, Hà Nội T&T cũng xuống miền Tây và dìm TĐCS Đồng Tháp xuống áp chót.

K.Kiên Giang 2-1 SHB Đà Nẵng

Đến làm khách tại sân Rạch Giá của đội bóng đang đứng áp chót bảng, SHB Đà Nẵng hòa toàn có thể giành chiến thắng để củng cố vững chắc ngôi đầu của mình trong cuộc đua tới chức vô địch với đội bóng anh em là Hà Nội T&T. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng sông Hàn bị đội chủ nhà K.Kiên Giang đánh bại với tỷ số 2-1.

Oseni là người mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 13 bằng một cú sút nhanh, chính xác trong vòng cấm đội khách. 10 phút sau, tới lượt DyRon nâng tỷ số lên 2-0 cho K.Kiên Giang từ một pha đánh đầu hiểm hóc khiến thủ thành Thanh Bình của SHB Đà Nẵng đứng chôn chân.

Nỗ lực của SHB Đà Nẵng chỉ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Nguyễn Sa ở phút 66.

Thua trận 2-1, SHB Đà Nẵng đã tự mua dây buộc mình trên con đường tiến về đích. Trong khi đó, K.Kiên Giang có được 3 điểm vô cùng quý giá để nuôi hy vọng trụ hạng.


K.Kiên Giang 2-1 SHB Đà Nẵng

TĐCS Đồng Tháp 1- 3 Hà Nội T&T

Sau chuỗi trận cầm quân mát tay và giành điểm quan trọng, thầy trò HLV Trần Công Minh lại bất ngờ vấp ngã liên hồi khiến cho tình cảnh của TĐCS Đồng Tháp trở lại thế hiểm nghèo.

Trước khi vòng đấu 23 diễn ra, ngoài V.Hải Phòng đã chắc xuất xuống hạng thì 3 đội bóng còn lại là TĐCS Đồng Tháp, K.Kiên Giang và K.Khánh Hòa đều có nguy cơ bị tử thần gọi tên. Riêng TĐCS Đồng Tháp có lợi thế “thoát chết” hơn khi đứng trên hai đối thủ.

Tuy nhiên, khoảng cách mà thầy trò HLV Trần Công Minh tạo ra là rất mong manh. Bởi vậy chỉ cần sảy chân, họ lập tức bị đẩy xuống. Và sự thật đã không nằm ngoài dự đoán khi TĐCS Đồng Tháp bị Hà Nội T&T vùi dập ngay ở Cao Lãnh với tỷ số 1-3.

Các bàn thắng của đội khách được ghi bởi Văn Quyết (22’), Ngọc Duy (62’) và Samson (93’). Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của TĐCS Đồng Tháp được ghi bởi Devron (58’).

Với chiến thắng này Hà Nội T&T trở lại vị trí số 1 trên BXH. Còn TĐCS Đồng Tháp rơi xuống áp chót bảng, thế chỗ của người hàng xóm K.Kiên Giang – Đội đã vượt qua SHB Đà Nẵng trong trận đấu cùng giờ. Trước đó, K.Khánh Hòa cũng đã leo lên vị trí thứ 11 sau khi đánh bại HAGL với tỷ số 3-0.

TĐCS Đồng Tháp 1- 3 Hà Nội T&T

Các trận đấu còn lại:

Trên sân nhà Ninh Bình, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã để cho đội khách B.Bình Dương thắng ngược với tỷ số 2-1.

V.Ninh Bình có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 do công của Sanogo. Nhưng đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Chí Công đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách và đến phút 66, Philani ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng đất Thủ

Có Bầu Kiên ngồi ghế HLV cũng không khác là bao (Ảnh: Quang Minh)

Còn tại sân Hàng Đẫy, chủ nhà CLB Hà Nội có một trận đấu tồi khi để cho Sài Gòn Xuân Thành đánh bại bằng bàn thắng duy nhất của Nsi ở phút 45+1. Trong trận đấu này, đội bóng của bầu Kiên được hưởng một quả đá 11m nhưng Timthy đã đá hỏng.


Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn