Tổng hợp Champions League: MU,Barca, Milan có vé

Thể thaoThứ Năm, 22/11/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau 5 lượt đấu ở vòng bảng Champions League, hầu hết các đội bóng lớn đều đã giành được suất đi tiếp và hiện chỉ còn 4 chiếc vé chưa có chủ

(VTC News) - Sau 5 lượt đấu ở vòng bảng Champions League, hầu hết các đội bóng lớn đều đã giành được suất đi tiếp và hiện chỉ còn 3 chiếc vé chưa có chủ.

Nhanh chóng và chuẩn xác nhất trong việc xác định chủ nhân của những chiếc vé đi tiếp chính là loạt đấu đêm qua ở Champions League tại các bảng A, B, C và D. Với 8 trận đấu được khởi tranh thì đồng loạt 8 suất lọt vào vòng knock-out đều được xác định.

Wilshere trở lại và giúp Arsenal đi tiếp 

Ở bảng A, Porto và PSG tỏ ra quá mạnh so với 2 đại diện còn lại trong bảng tới từ Ukraine và Croatia. Và thực tế là cả Porto và PSG chỉ cần đúng 4 lượt trận là đã đường hoàng nắm trong tay 2 chiếc vé đi tiếp (chứ không cần chờ tới loạt đấu đêm qua).

Trong khi đó ở bảng B, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Arsenal. Sau khi chỉ giành được 1 điểm trong 2 lần đối đầu với đối thủ trực tiếp Schalke, đội bóng thành London đứng trước nguy cơ bị loại sớm, nếu như không giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Montpellier.

Thật may là chiến thắng 5-2 trước Tottenham hồi cuối tuần trước đã vặn dây cót tinh thần cho các học trò Arsene Wenger lên mức tối đa. Tuy có chút nhọc nhằn khi phải sang tới hiệp 2 mới phá vỡ được thế bế tắc nhưng Pháo thủ cuối cùng cũng tìm được niềm vui chiến thắng, để cùng với Schalke dắt tay nhau đi tiếp.

Lăn tăn lớn nhất của các CĐV đội bóng áo đỏ trắng có lẽ chính là vị trí thứ hai của họ. Điều ấy có nghĩa là The Gunners hoàn toàn có khả năng chạm trán với những thế lực đáng sợ

Câu chuyện của Arsenal cũng được AC Milan tái hiện một cách gần như hoàn hảo ở bảng C. Cũng ở thế khó khi buộc phải thắng Anderlecht để chắc suất đi tiếp, các học trò của Massimiliano Allegri đã xuất sắc vượt qua đội bóng Bỉ với tỷ số 3-1, qua đó giành luôn suất đi tiếp của đội bóng này.

Man City của Aguero một lần nữa bị loại ngay từ vòng bảng 

Không may mắn như đội bóng đồng hương, Man City lần thứ hai liên tiếp bị loại ở ngay vòng bảng Champions League. Với việc chỉ kiếm được 1 điểm trước Real Madrid, đội chủ sân Etihad đành nhường suất đi tiếp ở bảng D cho Dortmund và Kền kền trắng.

Gay cấn và kịch tính nhất trong số các bảng đấu, tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ chính là bảng E. Sau 2 cú vấp chân của ĐKVĐ Chelsea trước 2 đối thủ trực tiếp là Shakhtar Donetsk và Juventus, đại diện của nước Anh đang đứng trước nguy cơ bị loại, nếu như ở lượt đấu cuối Juventus có điểm trước đội bóng Ukraine.

Hiện Shakhtar đang đứng đầu bảng với 10 điểm và họ đã chắc chắn đi tiếp (do hơn Chelsea về chỉ số đối đầu). Chiếc vé còn lại đang là sự tranh chấp giữa Juve (9 điểm) và Chelsea (7 điểm). Và nếu ở lượt đấu cuối cùng, Bà đầm già thành Turin thủ hòa thành công với Shakhtar, họ sẽ điền tên The Blues thành nhà vô địch đầu tiên của Champions League bị loại ngay ở vòng đấu bảng.

Khác với bảng E, mọi chuyện ở bảng F lại diễn ra một cách hoàn hảo, theo đúng như những gì giới chuyên môn dự đoán. BATE Borisov và Lille vẫn chưa đủ tầm để trở thành ngựa ô của giải đấu danh giá nhất lục địa già, và họ chỉ biết mỉm cười nhìn Valencia và Bayern Munich song hành bước tiếp.

Barca vẫn chơi cực hay ở Champions League 

Đội bóng chơi thành công nhất ở Champions League trong vòng 5 năm trở lại đây, Barcelona cũng dễ dàng kiếm được ngôi đầu bảng G. Thất bại bất ngờ trước Celtic ở vòng 4 đã được Messi cùng các đồng đội sửa sai bằng chiến thắng 3 sao trước Spartak đêm hôm trước.

3 điểm của Barca không chỉ gạch tên đội bóng xứ bạch dương ra khỏi cuộc đua giành vé vào vòng knock-out, mà nó còn gieo nỗi lo không nhỏ vào Benfica. Bởi lượt đấu cuối, đội bóng Bồ Đào Nha sẽ phải hành quân tới Nou Camp, trong khi đối thủ trực tiếp, Celtic lại được chơi trên sân nhà để tiếp đón Spartak.

Lợi thế duy nhất của Benfica có lẽ chỉ là chỉ số đối đầu với Celtic. Nếu họ thu được cùng một kết quả như đại diện Scotland ở lượt đấu cuối, Benfica sẽ đi tiếp.

Bảng H cũng hoàn toàn tương đồng vơi bảng G, khi MU tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại. Chiếc vé thứ hai trong bảng đang là sự cạnh tranh của Cluj và Galatasaray. Mặc dù vậy, lợi thế hiện đang nằm trong tay đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ khi họ chi cần giành trọn 3 điểm trước đội xếp cuối bảng Braga là sẽ đương nhiên vào vòng 1/8.


13 đội bóng đã đi tiếp


6 đội bóng tranh chấp 3 chiếc vé đi tiếp

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn