Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ: Đảm bảo tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng các sự kiện quan trọng của đất nước

Thời sựThứ Hai, 21/01/2019 17:19:00 +07:00

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ đề nghị năm nay, công tác xây dựng Đảng đảm bảo thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đúng định hướng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng nay (21/1), tại Trung tâm phát thanh Quốc gia, 58 phố Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ, Bí thư Đảng Uỷ Đài TNVN chủ trì hội nghị.

Năm qua, Ban thường vụ Đảng ủy Đài TNVN chỉ đạo sát sao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”.

Sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

vov_dtnvn_yese

Lãnh đạo Đài TNVN trao Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với các nhà báo, thực hiện nghiêm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp với người làm báo Việt Nam và Quy định của Hội nhà báo Việt Nam đối với hội viên khi tham gia mạng xã hội. Trong sinh hoạt chi độ đã đưa tự phê bình và phê bình vào nề nếp, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ đề nghị, năm nay, công tác xây dựng Đảng đảm bảo thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đúng định hướng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đổi mới chương trình phát thanh, tuyên truyền về văn học nghệ thuật; thi đua yêu nước; người tốt việc tốt; công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí… Tập trung nâng cao chất lượng nội dung, tạo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ và tương tác cao giữa các loại hình báo chí, các đơn vị trong Đài.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng Uỷ khối các cơ quan Trung ương đánh gía cao những kết quả nổi bật mà Đài TNVN đã đạt được, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời khẳng định, Đảng bộ Đài TNVN là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của khối các cơ quan Trung ương trong năm 2018, đề nghị thời gian Đài TNVN tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của Đài Quốc gia, góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế-xã hội; ổn định chính trị xã hội; tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Việt Nam.

Dịp này, lãnh đạo Đài TNVN trao bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam cho các tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018 và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn