Tổng Giám đốc VNPT: Chuyển đổi số là trách nhiệm lớn của doanh nghiệp

Doanh nhânThứ Năm, 13/10/2022 12:16:00 +07:00
(VTC News) -

Tại tọa đàm do Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm đã có những chia sẻ 'gan ruột' về chuyển đổi số trong kinh tế Việt Nam.

Video: Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nói về chuyển đổi số quốc gia

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động Chương trình "Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số" hướng tới mục tiêu để người dân được thụ hưởng những lợi ích của chuyển đổi số, để doanh nghiệp công nghệ số được tiếp cận với đông đảo khách hàng tiềm năng. VNPT là một trong những doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia.

Ý thức được trách nhiệm

“Bản thân tôi nhận thấy những thách thức và trách nhiệm lớn trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đây là giai đoạn chúng tôi phải cùng nhau quyết tâm, cùng nhau phát huy thật tốt nguồn lực trí tuệ để mang về những thành công cho nền kinh tế nước nhà", ông Huỳnh Quang Liêm nói.

Tổng Giám đốc VNPT: Chuyển đổi số là trách nhiệm lớn của doanh nghiệp - 1

Ông Huỳnh Quang Liêm tại buổi tọa đàm.

Theo ông Liêm, VNPT là một DN từ rất sớm đã thay đổi chiến lược để phù hợp với xu thế của thế giới và phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ trong những năm gần đây. Từ 5 năm trước, VNPT đã tập trung nguồn lực để đi sâu vào những sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng phục vụ cho các dịch vụ số từ chính quyền cho đến DN và người dân.

DN viễn thông trong nước và thế giới đang đi qua một giai đoạn khó khăn, do đó DN cần thay đổi từ nội lực bên trong. Từ một DN mang những sản phẩm về cung cấp dịch vụ cho đất nước, VNPT phải chuyển đổi thành DN công nghệ, xây dựng nền tảng hạ tầng nhằm phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số.

Nhằm mục tiêu phát triển mạnh lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), Bộ TT&TT đã xây dựng và trình Chính phủ chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số với chiến lược Quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Trong đó hước tới mục tiêu Việt Nam có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở mức độ cao trên thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Với vai trò là tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin lớn của đất nước, VNPT đã luôn đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh bằng nhiều giải pháp, nền tảng số “made in Việt Nam". 

Ông Liêm cho biết, VNPT rất tâm huyết đối với những bài toán lớn mà đơn vị này đã cùng với các bộ, ngành có thể triển khai và mang lại dấu ấn, lợi ích cấp quốc gia.

Đó là “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”, một bài toán quy mô toàn quốc với 11.000 xã và hơn 100 triệu dân, một sản phẩm “made in Việt Nam" chúng ta đã triển khai từ hạ tầng cho đến giải pháp và mang lại hiệu quả thực sự. Bộ Công An đã đánh giá là một chiến công mang tính chất lịch sử khi chúng ta hình thành được những cơ sở dữ liệu rất quan trọng của quốc gia”, Tổng Giám đốc VNPT cho biết.

Ngoài ra, còn một số nội dung khác cũng mang đến những kết quả đáng ghi nhận đó là “Cổng dịch vụ công quốc gia" (DVCQG). Dịch vụ này mới triển khai được trong 3 năm nhưng đã mang lại được những hiệu quả rất tốt cho doanh nghiệp và nhân dân. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2022, Cổng DVCQG đã giải quyết được hơn 2 triệu dịch vụ trực tuyến cho khách hàng. Quan trọng nhất, Cổng DVCQG năm được tình hình giải quyết dịch vụ công trên toàn quốc.

VNPT cũng đồng hành với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) trong việc tạo dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ cho nông nghiệp như cơ sở dữ liệu về đất trồng trọt, về chăn nuôi… Tất cả những nền tảng đó sẽ giúp cho Bộ NN&PTNT và nhân dân có nhiều cơ hội thuận lợi trên môi trường số, đồng thời có được những định hướng chung của Quốc gia tốt hơn.

Giải pháp thúc đẩy hạ tầng số

Tổng Giám đốc VNPT nhận định, hạ tầng công nghệ số của Việt Nam hiện nay ở mức độ trung bình. Mục tiêu của Quốc gia là đưa Việt Nam lên top 30 về hạ tầng số, do đó vai trò của những DN như VNPT là rất quan trọng.

Tổng Giám đốc VNPT: Chuyển đổi số là trách nhiệm lớn của doanh nghiệp - 2

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm 

Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình, đồng thời nắm bắt xu thế để nhận biết, bắt nhịp cùng định hướng của Chính phủ. Việc tập trung đầu tư vào hạ tầng số là một trong những mục tiêu của VNPT. Từ hạ tầng mạng cáp quang đến hạ tầng mạng di động 5G, đặc biệt là phát triển những nền tảng cloud, nền tảng số quốc gia cho cá DN. Đó là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược của VNPT, chúng tôi nhìn thấy cơ hội này từ những định hướng của Chính phủ.

Mặc dù vậy, ông Liêm nhận định rằng chúng ta vừa đi rất nhanh trong lĩnh vực chuyển đổi số trong thời gian qua. Đây là nỗ lực của các bộ, ngành mới có được các nền tảng về dữ liệu. Đây là những tài sản vô cùng quý giá cho xã hội trong môi trường trường số mà cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư là một minh chứng.

Nếu chúng ta có nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia hơn nữa, về đất đai, về trồng trọt và nhiều mảng khác nữa… thì chúng sẽ đặc biệt phát huy hiệu quả khi cùng chia sẻ thông suốt và đồng bộ đến tất cả ứng dụng cho người dân”, ông nói.

Để nhanh chóng xây dựng hạ tầng số, tạo sự đột phá và phát triển bền vững, Tổng Giám đốc VNPT cho biết cần phát triển các ứng dụng phát huy hiệu quả của cơ sở dữ liệu đã xây dựng trên môi trường số và cần có sự quyết tâm vào cuộc của các đơn vị quản trị.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn